Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Báo Tiền Phong hỗ trợ gần 70 triệu đồng cho người dân vùng lũ Văn Chấn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/7/2018 | 3:11:57 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 22/7, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái và Báo Tiền Phong đã thăm hỏi và trao hỗ trợ gần 70 triệu đồng cho người dân vùng lũ huyện Văn Chấn.


Sáng 22/7, đại diện Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái, Báo Tiền Phong đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Tủ, bản Mười, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Đây là hai địa bàn bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hoa màu.



Anh Bùi Thanh Dân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ cho người dân bản Tủ

Với tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia giúp đỡ cho đồng bào vùng lũ của huyện Văn Chấn, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Báo Tiền Phong đã trích nguồn quỹ từ sự đóng góp, chung tay giúp đỡ và những tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái và từ nguồn quỹ của Báo Tiền Phong để trao 40 suất quà. Trong đó có 10 suất quà trao cho các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, mỗi hộ 2 triệu đồng; 18 hộ gia đình có người bị chết và mất tích là 2 triệu đồng và 12 người bị thương, mỗi người 1 triệu đồng. Tổng trị giá các phần quà gần 70 triệu đồng.



Đại diện nữ doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.



Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái và Báo Tiền Phong hỗ trợ gần 70 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại ở xã Sơn Lương.

Đây là những phần quà có ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm kịp thời động viên, chia sẻ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ giúp đồng bào phần nào vơi đi khó khăn, sớm vươn lên ổn định cuộc sống.

Đức Toàn - Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục