Văn Chấn: Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/7/2018 | 11:05:20 AM

YênBái - YBĐT - Sau 4 ngày, với sự nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng chức năng và người dân địa phương, vào khoảng 9 giờ sáng nay (23/7), tại bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân được xác định là ông Hà Sơn Hòa, sinh năm 1965, ở bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn.


Nạn nhân Hòa đã bị lũ cuốn trôi vào rạng sáng ngày 20/7. sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, vị trí nạn nhân đã được tìm thấy cách nơi ở bị lũ cuốn trôi khoảng 50m.


 
Vị trí mà các lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm thấy thi thể nạn nhân Hòa cách nơi ở khoảng 50 m.

Hiện, các lực lương chức năng và người dân đang làm các thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.



Gia đình đang tiến hành làm các thủ tục để mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Văn Chấn đã có 6 người chết và vẫn còn 2 người mất tích. Các lực lượng chức năng và người dân các địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn vẫn đang tập trung nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Đức Toàn - Quyết Thắng 

 

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục