Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/7/2018 | 3:56:45 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 23/7, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn - 1 trong 3 xã cuối cùng của huyện bị chia cắt, cô lập vì mưa lũ.


Theo báo cáo mới nhất của xã Nậm Mười, trong trận mưa lũ vừa qua, toàn xã đã có 2 người chết, 1 người mất tích, 61 nhà phải di dời, trong đó gần 50% hộ nhà bị sập, trôi hoàn toàn.
 
Ngoài ra, mưa bão cũng cuốn trôi 4 cầu dân sinh và làm sạt lở hàng trăm điểm trên tuyến đường liên xã và liên thôn bản. Hiện, tuyến đường vào trung tâm xã và đường vào thôn Khe Trang vẫn bị ách tắc bởi hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở vùi lấp.

Xã đã bố trí cho các hộ dân phải di dời ở tạm xen ghép với người thân và ở trường học, hội trường thôn. Khó khăn nhất đối với địa phương là thiếu quỹ đất để di dời trên 60 hộ đến nơi ở an toàn. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hệ thống giao thông tại một số điểm trọng yếu; tới thăm và động viên các đơn vị đang giúp đỡ nhân dân khắc phục bão lũ và đến thăm hỏi, động viên một số gia đình phải di dời nhà cửa, tài sản.

Đồng chí  đề nghị  xã Nậm Mười thống kê, đánh giá thiệt hại, làm tốt công tác tìm kiếm người mất tích và cứu hộ, cứu nạn; tập trung vào công tác rà soát, tìm kiếm quỹ đất dân cư, sớm bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện phải di dời. Đồng thời quan tâm công tác an sinh xã hội, không để hộ nào bị thiếu đói do mưa lũ.

Trần Van (Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn)

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục