Khi cựu chiến binh bảo vệ an ninh Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/8/2018 | 8:00:10 AM

YBĐT -  Qua 5 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng 76 mô hình tiên tiến ở cơ sở. 

Cán bộ Hội CCB huyện Yên Bình trao đổi với Hội CCB xã Hán Đà về duy trì “Đoạn đường CCB tự quản”.
Cán bộ Hội CCB huyện Yên Bình trao đổi với Hội CCB xã Hán Đà về duy trì “Đoạn đường CCB tự quản”.

Đi trên "Đoạn đường cựu chiến binh tự quản” dẫn vào thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, đồng chí Trần Tường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã chia sẻ: "Những năm qua, lực lượng CCB xã đã phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Tiêu biểu như thôn Tiên Phong với mô hình xây dựng "xóm tự quản”; Mặt trận Tổ quốc với mô hình "Họ đạo có Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tốt, không tệ nạn xã hội” tại thôn An Lạc 3, 4; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền đến nhân dân, chú trọng nhất là đối tượng học sinh”.
 
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với nhà trường nói chuyện lịch sử, lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Gần đây, Hội cùng lực lượng công an, các ngành, đoàn thể hoàn thành việc tổ chức kê khai, lập chỉ bảng, đăng ký mã số định danh cho 4.500 khẩu trong toàn xã. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn bảo đảm, giữ vững ổn định.

Hán Đà chỉ là một trong số những địa phương đã và đang phát huy tốt vai trò của CCB và tổ chức Hội CCB trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Phong trào "Toàn dân BVANTQ”). 5 năm qua, Hội CCB tỉnh đã có 127 CCB tham gia làm trưởng, phó công an xã; 1.764 CCB làm công an viên; tham gia có hiệu quả 650 mô hình tổ an ninh, 277 tổ nắm tin, 1.540 tổ tự quản, 820 tổ hòa giải, 711 tổ phòng cháy, chữa cháy ở các thôn, bản, cụm dân cư, cơ quan đơn vị.
 
Tham gia 1.576 điểm trình báo tình hình tội phạm; kịp thời cung cấp trên 1.000 tin có giá trị cho chính quyền và công an xử lý; huy động trên 23.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu trong các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng; phối hợp hòa giải thành công trên 2.000 vụ mâu thuẫn; phối hợp phát hành 12.000 bộ tài liệu, tờ rơi cho 268 cơ sở Hội tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…
 
Qua 5 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, Hội đã xây dựng 76 mô hình tiên tiến ở cơ sở, tiêu biểu như: mô hình thực hiện Cuộc vận động "3 bỏ” tại các xã: Púng Luông, Hồ Bốn, Nậm Có, huyện Mù Cang Chải; mô hình "Bảo đảm ANTT vùng giáp ranh” tại huyện Lục Yên; mô hình "2 không, 1 giảm” tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; mô hình "Khu dân cư bình yên, không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội” tại 2 xã An Bình và Mậu Đông, huyện Văn Yên…

Từ việc tham gia có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và thực hiện Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, Hội CCB tỉnh đã góp phần tích cực lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, động viên đông đảo các thế hệ CCB tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư bình yên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Mai Linh

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục