200 chỉ huy Đội giỏi là những hạt giống quý của nước nhà

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/8/2018 | 8:40:00 AM

"200 chỉ huy Đội thật sự là những nhân tố tiêu biểu, những hạt giống quý, nếu tiếp tục được dìu dắt, định hướng tốt sẽ là lớp trẻ ưu tú cho Đảng, nước nhà sau này”. Đó là khẳng định của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Lễ tuyên dương Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III, năm 2018 diễn ra vào tối 10/8, tại Hà Nội.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao Bằng khen cho 30 chỉ huy Đội giỏi có thành tích xuất sắc tại Liên hoan.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao Bằng khen cho 30 chỉ huy Đội giỏi có thành tích xuất sắc tại Liên hoan.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương, kế thừa và phát huy thành công của 2 kỳ liên hoan trước, Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần này có sự tham gia của 200 chỉ huy Đội giỏi từ khắp mọi miền của Tổ quốc.Đây là kỳ có đông chỉ huy Đội tham gia nhất, đến từ đầy đủ các tỉnh, thành. Nội dung liên hoan được đầu tư đổi mới sáng tạo, vừa kết hợp kiến thức, kỹ năng, vừa chú trọng ưu tiên trải nghiệm thực tiễn, sôi nổi, hấp dẫn, cuốn hút phát huy sự sáng tạo của các em.

Điều đáng mừng không chỉ ở số lượng chỉ huy Đội tăng lên mà còn ở chất lượng lần này khá toàn diện, đồng đều ở nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực với những thành tích hết sức tiêu biểu.

200 chỉ huy Đội cũng là những tấm gương sáng về ý thức trách nhiệm, tự tin, năng động, tài năng và sáng tạo. Ở các em không chỉ thấy được trí tuệ, kiến thức và kỹ năng mà còn cho thấy bản lĩnh, sự tự tin, chủ động cùng một tâm hồn đẹp. Các em thực sự là những "thủ lĩnh” nhỏ tuổi trong thiếu nhi. Nhiều chỉ huy Đội còn sớm thể hiện năng lực vượt trội ở nhiều lĩnh vực, đạt thành tích cao trong những sân chơi, cuộc thi quốc gia, quốc tế.

Đó là các em: Vũ Thị Thùy Linh (Hải Phòng), giải Nhất quốc gia môn Ngữ văn; giải Nhất quốc gia Cuộc thi viết "Chúng em làm theo tấm gương Bác Hồ”; là em Đỗ Như Ngọc (Thái Nguyên), vận động viên nhỏ tuổi tài năng cấp quốc gia với 4 huy chương Đồng khiêu vũ thể thao quốc gia; em Phạm Quang Linh (Hà Tĩnh), giải Ba quốc gia Cuộc thi hát dân ca ví dặm, top 5 Thần tượng âm nhạc nhí 2017…

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng được chăm sóc, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Thừa hưởng những thành quả của công cuộc Đổi mới, thiếu nhi nước nhà đang được sống, học tập, rèn luyện toàn diện về đức, trí, thể, mỹ trong môi trường ngày càng tốt hơn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã có sáng kiến tổ chức các kỳ Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, giúp thiếu nhi trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng; là dịp biểu dương, tôn vinh những chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội; là dịp để các em gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, phát huy tinh thần đoàn kết trong các hoạt động Đội. Theo dõi hoạt động của các chỉ huy Đội tại Liên hoan, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá đã có nhiều đổi mới trong nội dung và cách thức tổ chức.

"200 chỉ huy Đội tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc mặc dù ở những độ tuổi và khối lớp khác nhau, các vùng miền khác nhau, điều kiện sống khác nhau nhưng có cùng mẫu số chung, đó là sự gương mẫu trong học tập và rèn luyện, có ước mơ trong sáng, tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó; là hạt nhân đoàn kết, tập hợp các bạn cùng trang lứa. Các em thật sự là những nhân tố tiêu biểu, những hạt giống quý. Nếu tiếp tục được dìu dắt, định hướng tốt sẽ là lớp trẻ ưu tú cho Đảng, nước nhà sau này”, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định.

Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn các chỉ huy Đội giỏi sẽ phát huy những điều tốt đẹp, viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của cha ông, học tập tốt hơn, rèn luyện chăm hơn, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy xứng đáng với danh hiệu "Chỉ huy Đội giỏi”; đồng thời, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, dành sự đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nêu cao trách nhiệm chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo môi trường tốt nhất cho thiếu nhi được học tập, rèn luyện. Các thầy cô giáo, cán bộ phụ trách thiếu nhi luôn giữ lòng nhiệt tình, yêu trẻ, tiếp tục bồi dưỡng, dìu dắt các em ngày một trưởng thành.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 30 chỉ huy Đội giỏi có thành tích xuất sắc, đạt kết quả tốt nhất tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục