Đoàn thiện nguyện Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái tặng quà người dân vùng lũ

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/8/2018 | 10:29:25 AM

YBĐT - Tại nơi đến thăm, đại diện đoàn thiện nguyện đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ sự mất mát với nhân dân xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên và các vùng bị lũ lụt của tỉnh Yên Bái.

Đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, tặng quà, động viên thầy và trò Trường Tiểu học Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, tặng quà, động viên thầy và trò Trường Tiểu học Trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Vừa qua, đoàn thiện nguyện do Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), Hội thiện nguyện số 1 huyện Phú Xuyên đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên nhân dân, học sinh xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên-  nơi bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ  vừa qua.



Bà Phạm Thị Vượng- Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái thay mặt đoàn thiện nguyện trao 1 phần quà nhờ xã chuyển đến hộ đặc biệt khó khăn của xã Hồng Ca.

Tại các nơi đến thăm, đại diện đoàn thiện nguyện đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ sự mất mát với nhân dân, thầy trò địa phương sở tại cùng các vùng bị lũ lụt của tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 60 suất quà cho bà con (gồm gạo, mỳ tôm, chăn, màn, quần áo); 210 suất quà cho học sinh mầm non Suối Quyền và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2, xã Hồng Ca gồm sách, vở, quần, áo và 360 bộ bàn ghế; trao các suất quà cho những gia đình có người chết và mất tích tại huyện Văn Chấn với tổng trị giá quà tặng trên 150 triệu đồng.

Các phần quà thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng của những nữ doanh nhân, góp phần giúp bà con vùng lũ khắc phục khó khăn, vươn lêm ổn định cuộc sống.



 Hội thiện nguyện số 1 huyện Phú Xuyên trao bàn ghế cho thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.



Những hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Suối Quyền, huyện  Văn Chấn được tặng giống cây trồng.

Minh Huyền

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục