Yên Bái: Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về giới

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/8/2018 | 4:02:12 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 14/8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về giới năm 2018 cho đội ngũ cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên của một số cơ quan báo chí của tỉnh.

Trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, bên cạnh những kết quả đạt được ở Yên Bái còn những hạn chế trong công tác tuyên truyền, tập huấn ở cơ sở; việc lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới và đưa các thông tin về giới vào quá trình hoạch định, thực thi chính sách chưa được thực hiện đồng bộ.

Cùng đó, định kiến giới, phân biệt đối xử giới còn tồn tại khá phổ biến; tình trạng bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ trong gia đình, tại nơi làm việc và ngoài xã hội vẫn xảy ra thường xuyên...



Trong thời gian 1 ngày, các học viên đã được truyền đạt, trao đổi những nội dung liên quan đến chuyên đề về giới và bình đẳng giới; cách thức đưa quan điểm bình đẳng giới vào hệ thống luật pháp, các thiết chế, chính sách, kế hoạch phát triển ở mọi cấp độ, lĩnh vực nhằm tăng cường bình đẳng giới...

Các học viên cũng đã chia sẻ những thông tin trong xây dựng kế hoạch truyền thông có lồng ghép giới, xác định đối tượng vận động, sở thích tiếp nhận thông tin để đưa ra vấn đề truyền thông; cách thức lồng ghép giới trong xây dựng sản phẩm truyền thông.

Qua tập huấn, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan thông tin, báo chí sẽ có thêm những kiến thức, kinh nghiệm góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, truyền thông về bình đẳng giới phù hợp với đối tượng, vùng miền của tỉnh Yên Bái, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Minh Huyền - Quang Tuấn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục