Yên Bái Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/8/2018 | 5:59:17 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 14/8, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. 

Trong đó, đã tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương trong toàn lực lượng; thường xuyên chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện từng bước đi vào nề nếp, luôn bám sát phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, phương án chiến đấu, đối tượng, địa bàn tác chiến. 

Nhờ đó, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trong 5 năm qua đã tham mưu, chỉ đạo, tổ chức 268 cuộc diễn tập; trong đó diễn tập khu vực phòng thủ 204 cuộc, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 30 cuộc, diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn 35 cuộc.

Tổ chức 168 lớp tập huấn, huấn luyện chiến đấu cho gần 2.500 lượt cán bộ thường trực, tổ chức 268 lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ  cho trên 21.000 lượt đồng chí. 100% cán bộ, chiến sĩ trong lượng vũ trang tỉnh luôn an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ được giao.
Hội nghị đã thảo luận về những mặt tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Vũ

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục