Chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013 – 2018

Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào: Tự vệ mạnh, sản xuất, kinh doanh giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/8/2018 | 8:25:53 AM

YênBái - YBĐT - Lực lượng tự vệ Công ty hoạt động có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt, vận hành hàng nghìn chuyến tàu an toàn.


Nhiều năm qua, Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào luôn thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. 

Đặc biệt, đơn vị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm xung kích đi đầu của lực lượng tự vệ trong lao động, sản xuất; làm nòng cốt trong phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn đường sắt và tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ năm 2016, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức sang cổ phần hóa, đơn vị đã có nhiều giải pháp trong việc tổ chức sắp xếp lại sản xuất, biên chế bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. 

Bên cạnh việc chỉ đạo sản xuất, kinh doanh bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tạo nguồn kinh phí bảo đảm cho lực lượng tự vệ Công ty hoạt động có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt, vận hành hàng nghìn chuyến tàu an toàn.
 
Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết: "Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty làm tốt công tác củng cố xây dựng lực lượng bảo đảm tinh gọn, mạnh, sẵn sàng cơ động cao. Công ty cũng luôn quan tâm đầu tư trang bị vật chất và bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ tham gia các hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, luôn xác định nhiệm vụ quân sự là công việc lao động đặc biệt, bởi vậy, chế độ tiền lương, tiền thưởng được chi trả đầy đủ, hợp lý, tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm tham gia huấn luyện và làm nhiệm vụ”.

Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Ban CHQS Công ty đã tham mưu cử cán bộ, nhân viên tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đạt 95%; tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng tự vệ đúng theo Luật Dân quân, tự vệ, có chất lượng tốt; xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung học tập chính trị, huấn luyện quân sự, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu.
 
Hàng năm, quân số huấn luyện đều đạt trên 98%, qua kiểm tra, đánh giá kết quả các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 82% khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Qua các đợt kiểm tra của Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh, đơn vị luôn được đánh giá đơn vị đạt loại giỏi.
 
Thượng tá Phạm Văn Huấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Yên Bái cho biết: "Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đặc biệt là quan tâm củng cố xây dựng lực lượng tự vệ hoạt động hiệu quả; tổ chức huấn luyện, luyện tập bảo đảm chất lượng, sát thực tế và tích cực tham gia khắc phục hậu quả bão lũ xảy ra dọc tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai. Đây là một trong những đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố nhiều năm qua”.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, doanh thu hàng năm của Công ty đều tăng, năm 2017 đạt trên 91 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 11 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng. 

Đóng góp vào những thành tích xuất sắc đó, lực lượng tự vệ Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong Phong trào "Thi đua Quyết thắng” LLVT tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013 - 2018.

Thanh Năm

Các tin khác
Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục