Yên Bái: Truyền thông bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/8/2018 | 11:51:11 AM

YBĐT - Sáng 30/8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi truyền thông bảo vệ môi trường cho đại diện hội viên phụ nữ ở thành phố Yên Bái và các huyện lân cận.


Nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường. 

Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo 100% Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới qua thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 



Đồng chí Đào Xuân Hồng - Phó Chi trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh thông tin thực trạng môi trường tỉnh Yên Bái cho các hội viên phụ nữ.

Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 1.304 đoạn đường "Phụ nữ tự quản" và trồng hoa; bình xét và công nhận 512 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"; duy trì sử dụng 157.770 hố rác, 531 mô hình câu lạc bộ "5 không, 3 sạch", 16 câu lạc bộ "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”...  

Hội LHPN tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với ngành tài nguyên - môi trường; vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các hoạt động truyền thông, giáo dục cải thiện môi trường. 

Tại buổi truyền thông, các hội viên phụ nữ còn được tìm hiểu thêm về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực trạng môi trường tỉnh Yên Bái, những vấn đề nảy sinh về môi trường của tỉnh; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và hướng dẫn thực hiện một số hoạt động giảm thiểu tác động môi trường trong xây dựng nông thôn mới... 

Đây cũng là dịp để mỗi hội viên ý thức hơn những hiểm họa về ô nhiễm môi trường, tích cực tham gia vào những hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làm chuyển biến một bước về thói quen, tập quán, nếp sống của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Minh Huyền - Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục