Đại sứ quán các nước tại Việt Nam: Bàn giao công trình nhà lớp học Trường Mầm non xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/9/2018 | 2:26:33 PM

YênBái - YBĐT - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019, sáng 5/9, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Đại sứ Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, cùng đại diện đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã lên thăm và tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho Trường Mầm non Bình Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Xuân Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng lãnh đạo Sở Y tế và huyện Văn Chấn.



Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái và nhà trường khánh thành và bàn giao công trình nhà lớp học Trường Mầm non Bình Thuận.

Công trình nhà lớp học Trường Mầm non xã Bình Thuận do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Bắc Thăng Long thi công. Công trình được đầu tư xây dựng trên diện tích 470 m2, 2 tầng, 4 phòng học, tổng nguồn vốn đầu tư trị giá 2,4 tỷ đồng; trong đó, 700 triệu đồng từ nguồn quyên góp của các đại sứ quán các nước tại Việt Nam và Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người ủng hộ, còn lại là nguồn vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.



Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm quan công trình nhà lớp học

Sau gần 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Năm học này, Trường Mầm non Bình Thuận có 11 nhóm lớp, với 347 em học sinh. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất, giúp thầy và trò nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mà ngành giáo dục và đào tạo đề ra. 



Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội tặng quà cho thầy và trò Trường Mầm non Bình Thuận, huyện Văn Chấn.



Dịp này, đại diện đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cũng đã tặng quà và các trang thiết bị đồ dùng dạy học, tủ nấu cơm… cho nhà trường với tổng số tiền trị giá trên 180 triệu đồng. 



Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng, thứ 3 bên trái sang) thăm các bác sỹ Phòng khám Gia Đình khám sức khỏe cho trẻ em tại Trường. 



Cũng nhân dịp này, Phòng khám Gia Đình của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã phối hợp với đội ngũ cán bộ, y bác sỹ của tỉnh Yên Bái thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các cháu của Trường Mầm non Bình Thuận.

Đức Toàn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục