Mù Cang Chải vững tin vào năm học mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/9/2018 | 8:01:40 AM

YBĐT - Huyện đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng mới và sửa chữa các trường, điểm trường và lớp học lẻ đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Mặc dù là huyện vùng cao, còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới 2018 - 2019. Huyện đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng mới và sửa chữa các trường, điểm trường và lớp học lẻ đáp ứng nhu cầu dạy và học.
 
Năm học 2018 - 2019, toàn huyện có 37 trường học với tổng số 509 phòng học; trong đó, 261 phòng học xây dựng kiên cố, 100 phòng học bán kiên cố, 148 phòng học tạm. Đối với phòng ở bán trú cho học sinh, toàn huyện đã xây dựng, sửa chữa hoàn thiện 451 phòng, gồm: 256 phòng xây kiên cố, 67 phòng bán kiên cố, 128 phòng ở tạm. Ngoài ra, còn có 43 nhà bếp nấu nướng, 28 nhà ăn, 86 công trình nước sạch cùng nhiều công trình vệ sinh đã xây dựng, tu sửa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
 
Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị học tập, Phòng đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn và công tác quản lý giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của toàn ngành tham gia học tập. Để đáp ứng yêu cầu công tác GD&ĐT của một huyện vùng cao, Phòng đã chủ động tham mưu với UBND huyện tổ chức bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên từ chỗ thừa đến chỗ thiếu.
 
Trong đó, bổ nhiệm 1 hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng, điều động 35 giáo viên, điều động tăng cường 24 giáo viên bậc tiểu học dôi dư xuống cấp mầm non và phân bổ 39 giáo viên cấp THCS và 35 giáo viên mầm non mới tuyển vào các đơn vị trường, lớp còn thiếu giáo viên. Hiện nay, toàn huyện có 1.272 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bước vào năm học mới, Phòng đã chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh đưa con em trong độ tuổi đến trường. Toàn huyện đã huy động 19.504 học sinh đến trường. Trong đó, bậc học mầm non huy động 5.392/5.288 cháu, đạt 102%, bậc tiểu học 8.548/8.583 học sinh, đạt 97,6%, bậc THCS có 5.564/5.685 học sinh, đạt 97,9%.
 
Hiện nay,toàn huyện có 599 lớp của cả 3 cấp. So với nhu cầu theo định mức của năm học 2018 - 2019, ngành GD&ĐT huyện Mù Cang Chải vẫn còn thiếu 221 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, thiếu 5 cán bộ quản lý, 125 giáo viên giảng dạy, 89 nhân viên phục vụ.

Do ảnh hưởng của mưa bão nên nhiều trường, lớp học đã bị hư hỏng trầm trọng. Cụ thể, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Tà Ghênh, xã Nậm Có đã xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 40 m, rộng 3 cm, chia cắt khuôn viên trường thành 2 phần; một nhà cấp 4, có 3 phòng gồm: 2 phòng ở bán trú cho học sinh, 1 phòng thư viện và một nhà lắp ghép 2 phòng ở bán trú cho học sinh đã bị sạt lở, nứt tường, không thể tiếp tục sử dụng.
 
Trường PTDTBT Tiểu học Khao Mang có 5 phòng ở bán trú cho học sinh cũng bị xuống cấp trầm trọng, không thể sử dụng nên năm học 2018 - 2019, nhà trường thiếu phòng ở bán trú cho học sinh. Phân hiệu Xéo Dì Hồ thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải bị sạt lở chân tường, khoảng 70 m3 đất đá đã lấp vùi đằng sau khu nhà bán trú, làm hỏng 2 phòng ở bán trú cho học sinh; phía trước khu nhà ăn bán trú và bể nước sạch của nhà trường rạn nứt, nguy cơ sạt lở cao...
 
Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn nhiều trường khác cũng bị ảnh hưởng lớn do mưa, bão. So với quy mô định mức phòng ở cho học sinh bán trú với số lượng 8 học sinh/phòng, năm học 2018 - 2019, toàn huyện còn thiếu 799 phòng ở bán trú cho học sinh và 90 phòng học.
 
Ông Hoàng Văn Đồng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải cho biết: "Phòng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc dạy và học. Trên tinh thần đoàn kết cùng vượt khó, các trường còn thiếu phòng học thực hiện dạy học 2 ca để bảo đảm đúng chương trình học theo quy định”.

Sùng A Hồng 

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục