Phát động cuộc thi ý tưởng giáo dục bảo vệ nguồn nước và thi vẽ tranh với chủ đề "Mizuiku - Em yêu nước sạch"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/9/2018 | 9:22:01 AM

YênBái - Chiều 20-9, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động cuộc thi ý tưởng giáo dục bảo vệ nguồn nước và thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề "Mizuiku - Em yêu nước sạch".

Các em thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề về bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước sạch - nguồn tài nguyên quý giá.
Các em thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề về bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước sạch - nguồn tài nguyên quý giá.

Theo đó, đối tượng dự thi của cuộc thi ý tưởng giáo dục bảo vệ nguồn nước là các giáo viên và sinh viên tình nguyện tham gia chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch” từ năm 2015 đến nay; giáo viên khối tiểu học, trung học cơ sở tham gia tập huấn và được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn trực tuyến trên website http://mizuiku-emyeunuocsach.vn.
 
Các thí sinh tham gia dự thi xây dựng đề cương chương trình giáo dục cho thiếu nhi về tầm quan trọng của nước sạch đối với môi trường và cuộc sống của con người; giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ nguồn nước sạch; truyền tải thông điệp lên án những hành động, việc làm thiếu ý thức, lãng phí nước sạch, làm ô nhiễm nguồn nước; khuyến khích, động viên những hành động bảo vệ nguồn nước.

Đối tượng dự thi Cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề "Mizuiku - Em yêu nước sạch" là thiếu nhi có độ tuổi từ 6 đến 15, đang sinh hoạt, học tập tại hệ thống các nhà thiếu nhi cả nước. Các thí sinh dự thi lựa chọn nội dung về ý nghĩa của nguồn nước sạch với cuộc sống; phải làm gì để bảo vệ nguồn nước; hành động của thiếu nhi để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ nguồn nước...

Tác giả có bài dự thi gửi về địa chỉ Hội đồng Đội Trung ương, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian tham gia dự thi từ hôm nay (20-9) đến hết tháng 11-2018.

Trong khuôn khổ buổi lễ phát động, đại biểu và các em thiếu nhi đã cùng vẽ bức tranh với chủ đề về bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước sạch - nguồn tài nguyên quý giá. Ngoài ra, tại buổi lễ, Ban cổ chức đã ra mắt, giới thiệu tới các đại biểu và giáo viên chương trình giáo dục trực tuyến về bảo vệ nguồn nước trên trang học tập trực tuyến (Elearning) http://mizuiku-emyeunuocsach.vn.

Cuộc thi ý tưởng giáo dục bảo vệ nguồn nước và thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề "Mizuiku - Em yêu nước sạch" nhằm lan tỏa hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và là sân chơi cho thiếu nhi phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu, suy nghĩ của mình về nước sạch và sử dụng nguồn nước sạch qua những tác phẩm hội họa.
 
Đồng thời là cơ hội để giáo viên, sinh viên tình nguyện đã tiếp cận với chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" góp phần chung tay xây dựng chương trình giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học sinh bằng ý tưởng sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.
 
(Theo QĐND)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục