Sở Nội vụ tặng xe đạp cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Mỏ Vàng

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/9/2018 | 2:07:08 PM

YênBái - YBĐT - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2018, ngày 24/9, đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã thăm và tặng quà Tết Trung thu cho các cháu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Mỏ Vàng, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Năm học 2018 -2019, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Mỏ Vàng có 23 lớp với 548 học sinh; trong đó ần 300 em học sinh bán trú. Ngay từ đầu năm học mới, Trường đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học. 



Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Văn Thuyên tặng quà Tết Trung thu cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Nhân dịp Tết trung thu năm 2018, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Văn Thuyên đã ân cần thăm hỏi, động viên, trao tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới  thầy, cô giáo và học sinh nhà trường bước vào năm học mới sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong học tập; mong muốn các cháu học sinh sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập, vâng lời thầy cô, cha mẹ để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ.



Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Nhân dịp này, Sở Nội vụ và Công ty Lộc Sơn Hà (Hà Nội), Tổng Công ty TNHH Hòa Bình Minh (Yên Bái) cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp, tổng trị giá 25 triệu đồng, cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Tiểu học xã Mỏ Vàng. 

Đây là món ý nghĩa nhằm cổ vũ, động viên khích lệ các cháu tiếp tục phấn đấu, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Đức Toàn

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục