Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đoàn kết, xây dựng đời sống mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/9/2018 | 8:04:58 AM

YBĐT - Năm 2017, toàn tỉnh có 1.117/1.409 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa kỷ cương pháp luật; 1.268/2.306 làng, bản, tổ dân phố xây dựng được quy ước văn hóa... 

Một tiết mục văn nghệ
Một tiết mục văn nghệ "lễ hội cầu mùa tra hạt" của người Dao quần trắng xã Bạch Hà huyện Yên Bình được các nghệ nhân ở cơ sở phục dựng, tái hiện lai. (Ảnh: Minh Huyền)

Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng đời sống văn hóa mới và vận dụng quan điểm của Người về "Đời sống mới”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở Yên Bái đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương...

Từ thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các chương trình phòng, chống  tệ nạn xã hội.
 
Qua xây dựng cộng đồng an toàn, không có tệ nạn xã hội, đến nay, toàn tỉnh có 42 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa, không có tệ nạn xã hội; 100% xã, phường, thị trấn thành lập được ban thanh tra nhân dân; duy trì 2.248 tổ an ninh nhân dân, 3.036 tổ tự quản, 2.394 tổ hòa giải; củng cố duy trì 1.740 hòm thư góp ý về an ninh trật tự, trình báo và tố giác tội phạm... Từ việc xây dựng môi trường văn hóa, hầu hết các cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn đều có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
 
Qua bình xét năm 2017, toàn tỉnh có 1.117/1.409 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa kỷ cương pháp luật; 1.268/2.306 làng, bản, tổ dân phố xây dựng được quy ước văn hóa... Các thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng đã phát huy tốt công năng sử dụng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và rèn luyện thể dục thể thao; trong đó thu hút hơn 40% số dân trên địa bàn đến sinh hoạt.

Bên cạnh thực hiện tốt các nội dung "TDĐKXDĐSVH” các phong trào khác như: xây dựng "Gia đình văn hóa”, "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Người tốt việc tốt” thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Kết quả, năm 2017 có 152.465 gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa”, chiếm 74,4%.
 
Phong trào xây dựng "Khu phố văn hóa; khu nhà trọ văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” có 59% khu dân cư trong số 1.151 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” toàn tỉnh có 19% gia đình thể thao, 30% người dân tập luyện thể thao thường xuyên...
 
Việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Hiện tượng tổ chức ăn uống linh đình giảm rõ rệt. Các hủ tục, mê tín dị đoan… được loại bỏ; những nét đẹp văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội đang dần được phát huy. Với những kết quả đạt được, phong trào "TDĐKXDĐSVH” đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, làm thay đổi bộ mặt mỗi địa phương và là yếu tố quan trọng củng cố mối đoàn kết dân tộc, ổn định an ninh trật tự, đưa xã hội ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp.         
                 
Thu Hiền

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục