Phụ nữ Yên Bái: Giao lưu văn nghệ kết nối vòng tay nhân ái

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/10/2018 | 10:08:18 PM

YênBái - YBĐT - Tối 9/10, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái tổ chức buổi Giao lưu văn nghệ kết nối vòng tay nhân ái.

Đây là chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), 14 năm ngày doanh nhân Việt nam (13/10/2004 - 13/10/2018). 

Những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, người phụ nữ Việt Nam… được cán bộ hội phụ nữ và các nữ doanh nhân của tỉnh Yên Bái thể hiện với mong muốn mang tiếng hát kết nối hội viên phụ nữ trong tỉnh giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ,

Qua phong trào phát huy tinh thần đoàn kết phấn đấu xây dựng hình ảnh người phụ nữ tài năng sáng tạo trong lao động sản xuất, hoạt động xã hội, đặc biệt là những phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.





20 hộ phụ nữ bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 được nhận quà trị giá 1 triệu đồng. 



52 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được nhận quà của Hội nữ doanh nhân tỉnh.

Trong chương trình giao lưu văn nghệ Kết nối vòng tay nhân ái, Hội nữ doanh nhân tỉnh, Hội thiện nguyện Thiện tâm Yên Bái đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ 1 hội viên phụ nữ tại phường Hồng Hà thành phố Yên Bái làm nhà ở.

Cùng đó, 20 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao cho các hộ phụ nữ bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 hồi tháng 7 vừa qua. Dịp này, 52 suất quà mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cũng đã được trao cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Đây là sự sẻ chia của các nữ doanh nhân với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hơn nữa những tấm lòng nhân ái, phát huy tinh thần "Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Hoài Linh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục