Gió lạnh tràn về, Sapa 12°C, miền Bắc mưa rét

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2018 | 1:53:45 PM

YênBái - Sáng nay 10-10, miền Bắc bất ngờ trở lạnh, nhiệt độ giảm sâu sau 1 tuần nắng đẹp. Tại Sapa vào trưa 10-10, nhiệt độ chỉ còn 12-13°C, còn tại Hà Nội là 21-22°C, mưa tầm tã.

Theo dữ liệu quan trắc thì sáng nay tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 13°C, Sìn Hồ (Lai Châu) 14,5°C, Mộc Châu (Sơn La) 15,8°C, Bắc Mê (Hà Giang) 17°C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 15°C...

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng 10-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh Bắc bộ và một số nơi ở Bắc Trung bộ, gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông cho các tỉnh Bắc bộ.

Mặc dù lượng mưa phổ biến chỉ từ 10-25mm, có nơi trên 50mm như: Tuyên Quang 77mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 41mm, Minh Đài (Phú Thọ) 111mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 88mm... nhưng tại Hà Nội cũng có gió lạnh nên người dân đi đường phải mặc áo ấm.

Ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đây là dấu hiệu rõ nhất của mùa Đông đang tới. Năm nay, các chuyên gia dự báo rằng mùa Đông đến sớm và sẽ lạnh hơn mọi năm, có thể xuất hiện các đợt rét đậm rét hại.

Theo dự báo, ngày và đêm nay 10-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, ở vùng núi phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C.

Từ nay đến ngày 13-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên -Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 13-10, trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế khả năng xuất hiện lũ nhỏ, biên độ lũ lên trên các sông từ 1-3m. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.
(Theo SGGP)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục