Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/10/2018 | 7:49:00 AM

YBĐT - Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam (CĐVN) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong 3 ngày 24 - 26/9/2018 đã thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Nhân dịp này, phóng viên Chuyên mục "Lao động và Công đoàn” đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái về kết quả của Đại hội cũng như giải pháp thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ mới.

P.V: Xin ông cho biết kết quả của Đại hội đại biểu CĐVN lần thứ XII?

Ông Nguyễn Chương Phát: Đại hội XII CĐVN diễn ra trọng thể từ ngày 24 - 26/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 946 đại biểu/ 950 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên cả nước, tỉnh Yên Bái vinh dự có 9 đại biểu tham dự Đại hội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn đàn đối thoại với đại biểu tham dự Đại hội với chủ đề "CĐVN đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước”.
 
Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực tham luận nhằm hiến kế đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Đại hội cũng đã thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Báo cáo kiểm điểm BCH khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Điều lệ CĐVN sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã bầu 161 đồng chí vào BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Tại Hội nghị lần thứ Nhất, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH T.Ư Đảng được tín nhiệm bầu tái đắc cử làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

P.V: Đại hội đại biểu CĐVN lần thứ XII đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Chương Phát: Đại hội đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý như: Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động.
 
Triển khai chương trình "CĐVN đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” nhằm phát huy vai trò của công nhân lao động và tổ chức công đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ. Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức CĐVN. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn...

Đại hội cũng đã đề ra 03 khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

P.V: Để Nghị quyết Đại hội XII nhanh chóng được cụ thể hóa trong đời sống xã hội nói chung và trong phong trào của công nhân viên chức, lao động nói riêng, LĐLĐ tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Chương Phát: Trước mắt chúng tôi tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Thứ hai: LĐLĐ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế cơ sở để đưa Nghị quyết Đại hội XII vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.
Thứ ba: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn đối với cán bộ công đoàn các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thứ tư: Bám sát 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XII CĐVN,  xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hoạt động nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội thống nhất thông qua, với mục tiêu: tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao của CNVCLĐ.  
 
Thanh Xuân

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục