Đến với bà con bằng cả tấm lòng

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/10/2018 | 10:53:17 AM

YBĐT - Thực hiện Kế hoạch số 31 của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, một số cán bộ, chiến sỹ của Công an Yên Bái đã về xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên để tăng cường công tác.

Việc tăng cường này nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp tại địa bàn.

Trung tá Trần Ngọc Ninh - Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh được phân công làm tổ trưởng tổ tăng cường kể lại: "Anh em trong tổ nhận lệnh là lên đường, vẫn biết phía trước là khó khăn, vất vả, là thiếu thốn nhưng ai cũng quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra và tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng bào các dân tộc xã vùng cao còn nhiều khó khăn này”.
 
Qua khảo sát, tổ nhận thấy, tình hình ANTT trên địa bàn xã còn nhiều phức tạp, điển hình như: một số đối tượng vẫn lén lút mua bán trái phép các chất ma túy; tình trạng ghi lô đề, chơi bài bạc ăn tiền tại lễ hội hoặc những gia đình có đám cưới, đám ma; một số người vẫn sản xuất, tàng trữ vũ khí tự chế... Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tổ đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
Với phương pháp tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, thông qua các buổi họp thôn, bản, các cuộc gặp gỡ với người dân trong làng, ngoài xã, các thành viên của tổ tăng cường cơ sở đã lắng nghe, thấu hiểu bà con và động viên, khuyến khích, cảm hóa được nhiều người lầm lỗi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được nhân dân giúp đỡ, tổ đã ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.
 
Bên cạnh đó, tổ còn tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về ANTT, lãnh đạo việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời, củng cố lực lượng Công an xã, phát huy vai trò trách nhiệm nòng cốt trong xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phương pháp, nghiệp vụ trong nắm bắt tình hình, xử lý tình huống, giải quyết nhanh gọn những vấn đề liên quan đến ANTT xảy ra ở cơ sở.

Những ngày tháng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc đồng bào Dao ở xã Viễn Sơn, anh em trong tổ tăng cường cơ sở năm 2018 của Công an tỉnh nhận thấy, trên địa bàn xã vẫn còn một số hộ gia đình khó khăn về nhà ở.
 
Chứng kiến đồng bào mình phải sống trong những ngôi nhà dột nát, anh em cán bộ, chiến sỹ không khỏi băn khoăn. Từ đó, các cán bộ, chiến sỹ đã kêu gọi nhiều "mạnh thường quân” giúp đỡ.
 
Sau khi đã lo liệu đủ kinh phí và vật liệu, tổ tăng cường đã báo cáo chính quyền địa phương, lựa chọn hai hộ gia đình khó khăn để giúp họ xây nhà mới với tổng kinh phí 126 triệu đồng (chưa kể công sức tham gia xây dựng).

Cán bộ, chiến sỹ đi tăng cường cơ sở không chỉ giúp cuộc sống của bà con thêm bình yên mà nhiều việc làm hiếu nghĩa cũng đã được tổ chức thực hiện. Câu chuyện "đến với bà con bằng cả tấm lòng” kể trên là một thí dụ. Được biết, ngày khởi công 2 ngôi nhà tình nghĩa ở xã Viễn Sơn, ai ai cũng chung niềm vui, tình cảm quân - dân cá nước thêm bền chặt. 
 
Lê Phiên

Các tin khác
“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh trao biển mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Vui.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chỉnh trang lại khuôn viên vườn, bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, gọn gàng, phân loại rác tại hộ gia đình, trồng hàng rào cây xanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục