“Điểm tựa” của hội viên phụ nữ

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2018 | 10:18:54 AM

YBĐT - Phát huy vai trò là "điểm tựa” của hội viên phụ nữ (HVPN), từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ (HPN) trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, HV.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên.
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên.

Nội dung tuyên truyền sát với thực tiễn, hướng vào những vấn đề phụ nữ quan tâm như: Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các vấn đề: xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% HPN cấp cơ sở đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền tham gia gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương HPN phát động.
 
9 tháng năm 2018, các cấp HPN đã tổ chức hơn 1.500 buổi vệ sinh môi trường thu hút hơn 7.500 HVPN và nhân dân tham gia; 1 cuộc truyền thông bảo vệ môi trường thu hút gần 500 HVPN tham gia; xây dựng mới 272 đoạn đường hoa, 322 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”, 144 đoạn đường phụ nữ tự quản, 78 Câu lạc bộ "Gia đình 5 không, 3 sạch”; duy trì sử dụng hơn 170.000 hố rác tại khu dân cư. Thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, các cấp HPN trong tỉnh đã thực hiện 495 công trình, phần việc chào mừng, đồng thời, duy trì 103.115 hộ gia đình đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Cùng đó, thông qua duy trì hơn 4.200 tổ tiết kiệm và vay vốn, các cấp HPN đã tạo điều kiện cho gần 150.000 hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm với tổng số tiền hơn 52 tỷ đồng. Thực hiện chương trình ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp HPN đang quản lý trên 108 tỷ đồng cho gần 31.000 hộ vay tại 918 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, các HVPN đã có thêm cơ hội vươn lên trong phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, đầu tư mua cây con, giống, tạo điều kiện cho con em theo học các trường chuyên nghiệp.
 
HPN tỉnh cũng đang đẩy mạnh các hoạt động thu hút nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ và các nhà hảo tâm trong, ngoài nước giúp phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Hội đã khai thác và triển khai mới 6 dự án trị giá 10,2 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ; duy trì 4 dự án trị giá hơn 2,9 tỷ đồng hỗ trợ người dân các huyện Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải do tổ chức Schmiz (Đức) và SPIR (Mỹ) tài trợ…

Trong thời gian tới, các cấp HPN trong tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; triển khai các hình thức giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm do các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; tăng cường bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực.

Hồng Oanh

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục