Những doanh nhân giàu lòng nhân ái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/10/2018 | 10:52:59 AM

YBĐT - Đi đôi với việc phát triển sản xuất, kinh doanh, các thành viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh luôn có các hoạt động từ thiện, sẻ chia với cộng đồng. 

Lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao quà cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên.
Lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao quà cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên.

9 tháng của năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, cửa hàng do các nữ doanh nhân làm chủ đạt trên 1.870 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.
 
Điển hình như mô hình sản xuất rau thủy canh tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái của nữ doanh nhân Phạm Thúy Hảo cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng/năm; mô hình sản xuất ngói không nung của doanh nhân Nguyễn Thị Khuyên - Giám đốc Công ty TNHH Cacbonnat canxi Vinafine đã được chọn là 1 trong 20 đề án lọt vào vòng chung kết Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; mô hình đại lý phân phối sản phẩm máy nông cụ nhập ngoại của chị Tô Thị Xuyến tại thành phố Yên Bái cho thu nhập trên 4 tỷ đồng/năm...
 
Bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh cho biết: "Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục động viên hội viên mở rộng ngành nghề kinh doanh; hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, mở thêm các gian hàng quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương cho các hội viên ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, Hội sẽ tiếp tục phát triển Trung tâm Giới thiệu sản phẩm với nhiều mặt hàng mới, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Để nâng cao kiến thức về kinh doanh, quản trị kinh doanh và sáng tạo khởi nghiệp, Hội dự kiến mở thêm các lớp tập huấn cho hội viên, duy trì các buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh”.

Song hành với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội luôn phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái”, tổ chức các hoạt động sẻ chia với cộng đồng. Cứ vào sáng thứ 4 hàng tuần, các bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên được đoàn thiện nguyện của Hội Nữ doanh nhân tỉnh và Hội Thiện nguyện Thiện Tâm Yên Bái tổ chức phát miễn phí "Cháo nhân ái”.
 
Ông Nguyễn Khắc Dung ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ: "Tôi bị bệnh tim, thường xuyên phải tới bệnh viện điều trị. Mỗi tuần, tôi và mọi người đều được đoàn thiện nguyện phát cháo miễn phí một lần. Đây là món quà tinh thần quý giá giúp chúng tôi thêm nghị lực vượt qua bệnh tật”.
 
9 tháng qua, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã trao 297 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên; tổ chức 52 buổi phát "Cháo nhân ái” tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên.
 
Ngoài ra, Hội còn thường xuyên vận động hội viên tích cực hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo bằng tiền mặt và hiện vật; tổ chức tặng 300 suất quà Trung thu cho trẻ khuyết tật tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh; nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ xây dựng sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật; phối hợp với các hội nữ doanh nhân tỉnh bạn, các tổ chức từ thiện đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Hoài Văn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục