Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Yên Bái lần thứ XIV

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/10/2018 | 11:28:18 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 30/10, Công đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Tương - Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; công ty xăng dầu các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Phú Thọ… và 70 đại biểu ưu tú, tiêu biểu trong hoạt động công đoàn. 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với công đoàn, Công ty Xăng dầu Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. 



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với 146 lao động và mạng lưới kinh doanh gồm 30 cửa hàng xăng dầu, Công ty đã đảm bảo cung ứng cơ bản đầy đủ xăng, dầu và các sản phẩm hóa dầu cho các thành phần kinh tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Công đoàn Công ty đã tích cực thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động hiện đạt trên 9,7 triệu đồng/tháng. Hàng năm, Công ty đều đạt và vượt mức kế hoạch sản xuất. Thị phần xăng dầu hiện giữ trên 50%. Với số nộp ngân sách năm 2016 đạt trên 121 tỷ đồng, năm 2017 trên 124 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2018 đạt trên 93 tỷ đồng, Công ty là đơn vị đi đầu trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy nội lực, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động lớn mạnh cả về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 7 thành viên. 



Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.



Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017 nhận bằng khen của Công đoàn Công thương.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 1 cá nhân, Công đoàn Công thương và Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng bằng khen và giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017. 

Thanh Chi – Mạnh Cường

Các tin khác
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục