Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/11/2018 | 10:24:57 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 16/11, Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh phối hợp với sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái tổ chức buổi truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tại trung tâm.

Cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới, những kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái qua các gói câu hỏi, trả lời.
Cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới, những kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái qua các gói câu hỏi, trả lời.

Tại buổi truyền thông, cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh được tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn kiến thức về bình đẳng giới, những kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. 

Qua buổi truyền thông cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy công tác phòng ngừa phát hiện và thúc đẩy thực hiện Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 7/9/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.



Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc sở Lao động - Thương binh  và Xã hội tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên nhóm trẻ cộng đồng, giáo viên dạy nghề nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh cũng tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên nhóm trẻ cộng đồng, giáo viên dạy nghề nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

Minh Huyền

Các tin khác
Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục