Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/11/2018 | 10:30:06 AM

YênBái -

YBĐT - Sáng 17/11, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đến dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Dương Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã trở thành ngôi trường quy mô và chất lượng, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời đại công nghệ mới. 

Nhà trường luôn có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. 98% đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường đạt trên chuẩn. Nhiều cán bộ, giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, các tập thể, cá nhân của nhà trường đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... 



Tiết mục hát múa "Bác Hồ một tình yêu bao la" do cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái biểu diễn.

Năm 2000, Trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 1996 - 2000, năm 2012 được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2018, nhà trường tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã ghi nhận và biểu dương, chúc mừng thành tích của các thế hệ thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đạt được trong những năm qua. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục có những cách làm sáng tạo để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục toàn diện cho học sinh theo yêu cầu tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập; thực hiện tốt việc giáo dục kỹ năng sống, kiến thức về Văn hoá, Địa lý, Lịch sử địa phương cho học sinh; thực hiện các phong trào thi đua một cách thiết thực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", góp phần giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em học sinh cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, chăm chỉ học tập trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.


Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái (ảnh).

Thu Trang - Mạnh Cường

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục