Nghĩa An vì môi trường sống xanh - sạch - đẹp

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/11/2018 | 7:58:59 AM

YBĐT - Đến xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ những ngày này, ai cũng phải trầm trồ về con đường hoa trải dài 600m từ thôn Đêu 1 đến thôn Đêu 4.

Hội viên phụ nữ xã Nghĩa An tham gia vệ sinh môi trường.
Hội viên phụ nữ xã Nghĩa An tham gia vệ sinh môi trường.

Ông Vì Ngọc Chình - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: "Thực hiện chủ trương xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng thành công thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ, xã Nghĩa An đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể chủ động phối hợp thực hiện công trình xây dựng tuyến đường điểm về sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền xã Nghĩa An, các tổ chức hội, đoàn thể đã huy động hơn 50 lượt đoàn viên, hội viên tham gia quét dọn vệ sinh, xây dựng bồn hoa, khảo sát lắp đặt bóng đèn… 

Riêng Đảng ủy, chính quyền xã đã hỗ trợ kinh phí mua vật liệu với 3.000 viên gạch, 6 tạ xi măng, 5 khối cát, 12 bóng đèn để thực hiện. Sau khi hoàn thành việc chỉnh trang quét dọn vệ sinh, xây dựng bồn hoa, lắp đặt đèn chiếu sáng, các đoàn thể tiếp tục huy động đoàn viên, hội viên tham gia trồng hoa ven đường tạo cảnh quan. 

Với kết quả đó, Nghĩa An được thị xã công nhận là mô hình điểm thành công về công tác xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. 

Chị Lường Thị Hoàn - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An cho biết: "Từ nhiều năm nay, các mô hình, cuộc vận động như: Xây dựng gia đình "5 không 3 sạch”, Mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản hay Phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế… đều được Hội triển khai tích cực và đạt nhiều thành công. Năm 2018, Hội phấn đấu xây dựng được 10 mô hình tự quản về môi trường ở thôn, bản”. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã và ban công tác mặt trận thôn, bản tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, triển khai đồng bộ nội dung về công tác vệ sinh môi trường, nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động và sự tự giác của người dân trong việc vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương máng; làm sạch nguồn nước; di dời chuồng trại, nhà tiêu ra xa nhà ở, hướng dẫn người dân xử lý rác thải và đổ rác đúng nơi quy định… 

Đồng thời, nêu gương các điển hình gia đình tích cực, tiêu biểu để kịp thời biểu dương cũng như làm cơ sở bình xét gia đình văn hóa hàng năm. 

Được biết, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tập trung xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng thành công thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ vào năm 2020. Trong năm 2018, thị xã đã triển khai xây dựng 10 tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn 7 xã, phường; đẩy mạnh chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường.

Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả Phong trào "3 sạch" (Sạch đường - sạch ngõ - sạch nhà); vận động các tổ dân phố, thôn, bản, các tổ chức hội duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm và thu gom rác thải từng tháng, từng quý đúng nơi quy định; vận động mỗi gia đình khu vực nông nghiệp nông thôn có 1 hố rác để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng và phân loại rác thải để tiện thu gom. 

Cùng với đó, thị xã cũng tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, địa phương tiếp tục đầu tư nâng số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh ở các khu vực nông nghiệp và khu vực đường phố; nâng cao tỷ lệ các hộ gia đình được dùng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh… 

Qua đó, tạo sự thay đổi về hành vi xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Trần Ngọc

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục