Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

Cao quý những “kỹ sư tâm hồn”

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/11/2018 | 8:16:04 AM

YBĐT - Hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên của toàn ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã và đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp "trồng người”.

Bác Hồ từng nói: "Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh... Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.

Hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên của toàn ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã và đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp "trồng người”.

Sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội hóa


Là cán bộ quản lý trẻ, cô Nguyễn Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn luôn trăn trở vì sự 

Để làm được điều đó, cô đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tìm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy đạt hiệu quả và phù hợp với thực tế. 

Từ năm 2014 đến nay, cô cùng với nhà trường đã huy động xã hội hoá với tổng số tiền trên 927 triệu đồng cùng với hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng khuôn viên trường học. 

Cô giáo truyền cảm hứng


Là giáo viên bị khuyết tật, nhưng bằng nghị lực, lòng yêu nghề, cô Nông Thị Việt Nhung - giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Lục Yên đã vượt qua khó khăn để đứng lớp truyền dạtruyền cảm hứng cho học sinh. 

Cô đã 8 lần được công nhận "Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở”, 5 lần được công nhận "Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, 11 lần được nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở” và "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, 3 lần được nhận bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái, 2 lần được UBND huyện Lục Yên tặng giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến, 2 lần được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Năm tặng bằng khen; đặc biệt năm học 2015-2016, được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT... 



Hết lòng vì giáo dục vùng cao


Không sinh ra ở Mù Cang Chải nhưng cô giáo Lương Thị Hà - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học &THCS Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đã có 10 năm phục vụ cho sự nghiệp giáo dục vùng cao này. 

Xác định công tác tại vùng đặc thù, phần lớn học sinh đều là người dân tộc thiểu số, vì vậy, cô luôn trăn trở để những bài giảng của mình thực sự dễ hiểu, giúp các em dễ tiếp thu nhất.

Cô tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tiêu biểu là sáng kiến "Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Sinh học THCS” đã được áp dụng ở các trường THCS trên địa bàn huyện Mù Cang Chải; sáng kiến "Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Địa lý ở Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Chế Cu Nha” đã được áp dụng trong dạy học môn Địa lý ở Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Chế Cu Nha đạt kết quả tốt.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học
 

Giảng dạy môn Địa lý, cô Phạm Thị Thùy Nhung - giáo viên Trường THPT Thác Bà, huyện Yên Bình mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học với phương châm "khơi gợi sự sáng tạo, tìm tòi, tự học” và tạo không khí học tập thoải mái, sự say mê của học sinh. 

Đặc biệt, sáng kiến "Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học môn Địa lý lớp 10 ở Trường THPT Thác Bà theo hướng tích cực” đã được triển khai áp dụng có hiệu quả trong nhà trường mang lại kết quả cao.

Chất lượng lớp cô phụ trách luôn đạt cao, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 46,2%. Năm học 2017 – 2018, cô có 4 giải học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý (trong đó có 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích). Học kì I, năm học 2018 - 2019, cô có 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh tham dự đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia. 

Minh Tư

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục