Trường THPT Hồng Quang đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/11/2018 | 10:31:07 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 19/11, Trường THPT Hồng Quang (xã Động Quan, huyện Lục Yên) tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia cho Trường THPT Hồng Quang.
Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia cho Trường THPT Hồng Quang.

Trường THPT Hồng Quang, tiền thân là Trường THPT liên cấp 2+3 Hồng Quang, được thành lập ngày 2/7/1999. Đến tháng 9/2008, Trường chính thức được tách thành Trường THPT Hồng Quang. 

Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường không ngừng phát triển, tôn tạo về cơ sở vật chất, cảnh quan. 

Nhà trường đã hoàn thành công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định công nhận trường đạt chuẩn cấp độ II, giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. 

Nhà trường có 15 lớp học với 642 học sinh, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên, 14% giáo viên đạt trên chuẩn; 100% cán bộ quản lý có trình độ trên chuẩn, 18% giáo viên có trình độ thạc sỹ. 

Trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhà trường đã từng bước củng cố, phát triển nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đồng bộ ở các môn; không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần tự học, tự rèn luyện của học sinh; tổ chức các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh; phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đội ngũ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp không ngừng tăng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi hiện nay đạt trên 60%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt từ 98% trở lên, nhà trường luôn đứng thứ 5, thứ 6 của tỉnh về về chất lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi đại học. Năm 2016, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; các tập thể, cá nhân và nhà trường vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chúc mừng và trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường THPT Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích của các thế hệ thầy và trò nhà trường đạt được trong những năm qua. 

Để tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thầy và trò nhà trường tiếp tục rà soát hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia để có kế hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chú trọng đầu tư,  sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục triển khai phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, văn hóa cho học sinh; thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.  Các cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thường xuyên quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện để sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.



 Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Hồng Quang.

Nhân dịp này, nhà trường cũng công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, giáo viên, học sinh đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Thanh Tân

Các tin khác
Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục