Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/11/2018 | 9:24:01 AM

Áp thấp nhiệt đới hình thành ở vùng biển phía đông nam Philippines có sức gió mạnh nhất đạt cấp 7, giật cấp 9 và đang có xu hướng mạnh lên thành bão khi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay.

Ví trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Ví trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Sáng nay (20/11), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng biển đông nam Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Lúc 19 giờ tối qua, 19/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ vĩ bắc và 130,5 độ kinh đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 650 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 7, tức là từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão trước khi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay.

Đến 19 giờ hôm nay, 20.11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ vĩ bắc và 124,9 độ kinh đông, ngay khu vực miền Trung Philippines. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, 21/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 480 km về phía Đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 22/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn, cơn bão này khi vào Biển Đông thành bão số 9 và khả năng tiếp tục đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ, trong đó có Nha Trang (Khánh Hoà).

Dự báo cơn bão số 9 sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với bão số 8, mưa sẽ rất lớn.

(Theo internet)

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục