Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/11/2018 | 11:04:20 AM

YBĐT - 9 tháng năm 2018, Thành đoàn đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho trên 15.000 lượt ĐVTN dưới nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội thi, diễn đàn...

Thành đoàn Yên Bái tích cực tổ chức nhiều hoạt động, góp phần giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Thành đoàn Yên Bái tích cực tổ chức nhiều hoạt động, góp phần giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Chị Nghiêm Thị Lan - Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết: "Giúp đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hiểu rõ hơn về trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Thành đoàn đã tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, cung cấp thông tin, các tài liệu liên quan cho ĐVTN trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền rộng rãi kiến thức đến nhân dân kỹ năng bảo vệ trẻ nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè”. 

Trong 9 tháng của năm 2018, Thành đoàn đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho trên 15.000 lượt ĐVTN dưới nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội thi, diễn đàn...; chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn, Đội trong nhà trường thành lập các đội thanh niên xung kích, thanh thiếu niên cờ đỏ, tổ chức cho học sinh ký cam kết "Không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội”. 

Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền cùng cấp duy trì, giúp đỡ 40 thanh, thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Những năm qua, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Trong 9 tháng của năm 2018, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức trao tặng và vận động các tổ chức, cá nhân tặng trên 126 suất quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 78 triệu đồng. 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, những năm qua, Thành đoàn Yên Bái còn chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ em. Thường xuyên tổ chức các buổi kể chuyện truyền thống, các buổi ngoại khóa, tìm hiểu lịch sử địa phương, triển khai phong trào "Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu nhi. 

Thông qua đó, các em biết trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha ông vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời, biết giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Hàng năm, vào dịp hè, Thành đoàn đã tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt, dạy nghi thức đội viên, các trò chơi dân gian, các lớp năng khiếu thể thao cho hàng nghìn thiếu nhi. 

Đặc biệt, Thành đoàn đã tổ chức Trại hè thiếu nhi với các hoạt động thi cắm trại nhanh, thi vẽ tranh với chủ đề biển đảo và môi trường và thi các trò chơi vận động liên hoàn. 

Em Cù Yến Nhi ở xã Văn Phú cho biết: "Trại hè vừa qua giúp chúng em được thể hiện tài năng, năng khiếu nghệ thuật, khả năng vận động và kỹ năng làm việc nhóm. Các hoạt động này giúp chúng em có dịp học hỏi nhiều kiến thức bổ ích và giao lưu với nhiều bạn bè hơn”. 

Những hoạt động phong phú của Thành đoàn Yên Bái đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng với trẻ em và chuyển biến trong chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn; đặc biệt, giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Lê Thương 

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục