Công an Suối Giàng giữ bình yên từ nơi dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2018 | 8:03:53 AM

YBĐT - Những ngày này, lực lượng Công an xã Suối Giàng đang phối hợp với lực lượng dân quân xã tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ trị an dịp tết Nguyên đán và các lễ hội xuân năm 2019.

Đồng chí Sổng A Rua - Trưởng ban Công an xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết, Suối Giàng đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là tiềm năng du lịch đang được khai thác đúng hướng, thu hút du khách về tham quan. 

Cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an nhận thức rõ, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là cơ sở là tiền đề để phát triển kinh tế. Trên lĩnh vực du lịch, bảo đảm ANTT sẽ góp phần thu hút du khách; bên cạnh đó, lực lượng công an phải ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội mà vùng du lịch dễ phát sinh. 

Từ nhận thức kể trên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự chỉ huy của Công an huyện Văn Chấn, Ban Công an xã Suối Giàng đã bám dân, bám địa bàn, phát động sâu rộng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, dựa vào dân để bảo đảm ANTT. 

Ngay từ đầu năm, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã xây dựng các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo công tác bảo đảm ANTT tại địa phương, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. 

Công an xã Suối Giàng cùng với cán bộ Công an huyện phụ trách địa bàn không quản khó khăn, vất vả để đến 8/8 thôn, bản trong xã tổ chức họp dân tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm đến những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và những vấn đề dễ phát sinh, nổi cộm ở cơ sở.

Đó là những nội dung về: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các quy định nghiêm cấm tàng trữ, sản xuất, sử dụng vũ khí, nhất là vũ khí tự chế... 

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn giúp đồng bào Mông các thôn, bản vùng sâu, vùng xa như: Tập Lăng, Bản Mới, Pang Cáng... nắm rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, thực hiện các hành vi về buôn người, xúi giục bà con xuất cảnh trái phép, di cư tự do, tuyên truyền đạo lạ... 

Được tuyên truyền, hướng dẫn, bà con tin tưởng vào đường lối của Đảng, thực hiện tốt chính sách của Nhà nước, chấp hành pháp luật ngày một tốt hơn; đặc biệt là cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ xấu; tích cực đấu tranh trước những hành vi vi phạm pháp luật, mật báo cho lực lượng công an khi phát hiện những hành vi nghi vấn làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. 

Được biết, Ban Công an xã Suối Giàng hiện có 10 cán bộ, chiến sỹ; trong đó một Trưởng ban, một Phó ban, 8 đồng chí còn lại là công an viên ở 8/8 thôn bản. 

Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Suối Giàng được tuyển lựa kỹ lưỡng, được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác và được quản lý chặt chẽ, trở thành lực lượng tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và bà con dân bản. 

Dù đồng phụ cấp không cao nhưng từng đồng chí đều phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, lắng nghe ý kiến nhân dân, cùng với các ban, ngành và bà con nhân dân tạo nên sức mạnh tập thể, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, phối hợp với các tổ hòa giải, tổ tự quản ở cơ sở giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ rừng xanh tốt, giữ cho làng bản yên vui. 

Đặc biệt, lực lượng Công an xã Suối Giàng còn phối hợp với lực lượng dân quân xã thực hiện tuần tra, canh gác, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhân dịp lễ tết và các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội khác. 

Thống kê cho thấy, năm 2018, Công an xã Suối Giàng đã phát hiện xử lý 5 vụ việc, 14 đối tượng liên quan đến trật tự an toàn xã hội, trong đó chủ yếu là trộm cắp vặt, đánh bạc (quy mô nhỏ), gây rối trật tự nơi công cộng. 

Các vụ việc đều được giải quyết có tình, có lý tại cơ sở theo đúng trình tự và thẩm quyền; quản lý tốt các đối tượng theo quy định của pháp luật, gọi hỏi, răn đe, điểm danh, kiểm diện những đối tượng theo yêu cầu nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã còn làm tốt công tác quản lý cư trú, tổ chức thu thập thông tin cá nhân theo Đề án 896; tổ chức vận động nhân dân tự giác giao nộp 11 khẩu súng tự chế...

Những ngày này, lực lượng Công an xã Suối Giàng đang phối hợp với lực lượng dân quân xã tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép, giữ gìn ANTT, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ trị an dịp tết Nguyên đán và các lễ hội mùa xuân năm 2019.

Tấn Đạt

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục