Phụ nữ Minh Quán chung tay bảo vệ môi trường

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2018 | 10:46:08 AM

YBĐT - Hiện Minh Quán có 10 đoạn đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường ở cả 10 thôn. 

Buổi ra quân vệ sinh môi trường của Chi hội Phụ nữ thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.
Buổi ra quân vệ sinh môi trường của Chi hội Phụ nữ thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.

Đều đặn chiều thứ 6 hàng tuần, hội viên phụ nữ thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên lại tập trung phát cỏ, quét dọn đường, khơi thông cống rãnh trên tuyến đường thôn. 

Bà Ngô Thị Vinh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 8 cho biết: "Chi hội có 87 hội viên, hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, Chi hội đã tổ chức tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường tới các hội viên đồng thời chia thành 4 tổ để thực hiện và thường xuyên kiểm tra chéo nhau bảo đảm giữ đường thôn luôn xanh, sạch, đẹp”. 

Không chỉ Chi hội Phụ nữ thôn 8 mà Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã lan tỏa tới các hội viên thôn 9 (bản Hang Dơi) là chi hội có 100% hội viên là người dân tộc Cao Lan. 

Chị Mễ Thị Trường, thôn 9 chia sẻ: "Trước đây, chị em trong thôn thường vô tư xả rác ra môi trường, nhưng khi tham gia Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, ý thức dần thay đổi. Giờ chị em chủ động giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, tổng vệ sinh thôn bản hàng tháng, xây dựng mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, mô hình thu gom rác thải, rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn, làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong sản xuất nông nghiệp, chị em đều ý thức lựa chọn phân bón phù hợp, thức ăn gia súc, gia cầm, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng để không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái vừa bảo đảm sản phẩm an toàn. Chúng tôi còn đẩy mạnh các hình thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, hạn chế sử dụng túi nilon, thu gom và xử lý chất thải, rác thải theo quy định, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”. 

Thông qua Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường đã nâng cao ý thức, hành động của hội viên phụ nữ xã về giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ sức khỏe gia đình, cộng đồng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới. 

Hiện Minh Quán đã có 10 đoạn đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường ở cả 10 thôn. Để có được kết quả này, Hội Phụ nữ xã Minh Quán đã triển khai với nhiều hình thức thiết thực như: tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cách thức triển khai cuộc vận động cho cán bộ chi, tổ hội phụ nữ cơ sở; cấp phát sách, tài liệu truyền thông về Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tới các chi hội; tổ chức tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các đoạn đường tự quản, tuyên truyền mỗi gia đình hội viên xây hố rác nổi có tấm ngăn, phân loại rác... 

Đặc biệt, vận động chị em góp vốn quay vòng xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Mô hình này được thực hiện điểm tại thôn 8, chị em đã góp được hơn 1,4 triệu đồng giúp 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, toàn xã đã có 85% hộ hội viên có nhà tiêu hợp vệ sinh. 

Chị Mễ Thị Thân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Quán cho biết: "Xác định Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới là gắn lợi ích của mỗi gia đình hội viên với cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới Hội Phụ nữ Minh Quán sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động để hội viên chung tay bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn xã Minh Quán luôn xanh - sạch - đẹp, sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới”.

Trần Huyền

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục