Yên Bái chuyển hóa địa bàn, hạn chế tội phạm

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/12/2018 | 8:12:15 AM

YBĐT - Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, năm 2018, tỉnh Yên Bái đã lựa chọn 13 địa bàn cấp xã để triển khai thực hiện. 

Công an xã Minh Tiến, huyện Lục Yên tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Công an xã Minh Tiến, huyện Lục Yên tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Công tác chuyển hóa triển khai ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ; hàng năm xảy ra nhiều vụ việc hình sự hoặc có tính chất hình sự; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp… Mục tiêu đặt ra là phòng ngừa, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn phức tạp. 

Để làm tốt công tác này, Công an tỉnh hướng dẫn cơ sở triển khai các hoạt động liên quan. Các cơ sở cũng chủ động triển khai các biện pháp, xây dựng mô hình phù hợp để tạo sự chuyển biến về ANTT. Sau một năm thực hiện, có 10/13 địa bàn lựa chọn đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện các biện pháp củng cố, sắp xếp cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chung và công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Có 9/13 địa bàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện, của tỉnh tổ chức 55 lớp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 208 lượt cán bộ.

Xã Tân Hương, huyện Yên Bình là một trong những địa phương thực hiện chuyển hóa địa bàn năm 2018. Đến nay, tình hình ANTT địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt tệ nạn ma túy được kiềm chế. Năm 2014, toàn xã có 30 người nghiện ma túy, đến nay, còn 20 người. 

Đồng chí Nguyễn Chí Công - Trưởng ban Công an xã cho biết: "Để có kết quả này, bên cạnh sự giúp đỡ từ cấp trên, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và lực lượng chức năng xã đã tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, vận động người nghiện cai tại nhà hoặc phối hợp đưa đi cai nghiện bắt buộc. Một số trường hợp không những cai nghiện thành công mà còn trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế. Tệ nạn ma túy giảm đã góp phần kiềm chế các vụ việc về trộm cắp tài sản, cờ bạc”.

Cũng như xã Tân Hương, nhiều địa bàn khác trong quá trình thực hiện công tác chuyển hóa đã từng bước ổn định tình hình ANTT. Năm 2018, lực lượng công an cấp xã tại 13 địa bàn chuyển hóa đã phối hợp quản lý 152 đối tượng về trật tự xã hội, 334 đối tượng về ma túy; tiến hành gọi hỏi răn đe 669 lượt đối tượng; phối hợp bắt và vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ 71/78 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt giữ xử lý 28 vụ, 35 đối tượng phạm tội ma túy; tiếp nhận và giải quyết 91 đơn tố giác, tin báo về tội phạm.

Kết quả, sau quá trình chuyển hóa, toàn tỉnh đã giảm 8/13 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đối với những địa bàn đã chuyển hóa xong, Công an tỉnh giao cho công an huyện và cơ sở triển khai các biện pháp duy trì kết quả. Đối với 5 địa bàn còn lại, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển hóa; đồng thời, triển khai rà soát, phân loại, lựa chọn các địa bàn khác để thực hiện chuyển hóa, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, hiệu quả những năm tiếp theo.

Anh Dũng

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục