Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/12/2018 | 10:16:57 AM

Ngày 5-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại diện các bộ, ban, ngành và hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 400.000 hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên mọi miền đất nước.

Phát huy tinh thần đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm, trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tích cực vận động, tranh thủ sự ủng hộ về mọi mặt của cộng đồng trong nước, quốc tế nhằm giúp đỡ nạn nhân da cam. 

Gần 1.147 tỷ đồng được chi hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin về nhà ở, phục hồi chức năng, mua bảo hiểm, khám và chữa bệnh, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế… Cả nước đã xây dựng 26 trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân da cam, đưa hàng trăm lượt nạn nhân vào chăm sóc và tiến hành giải độc cho họ. 

Ngoài ra, Trung ương Hội tiếp tục các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc mang tính hủy diệt này. Trong giai đoạn 2018-2023, các cấp hội phấn đấu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khoảng 1.000 căn nhà, hỗ trợ khoảng 3.000 suất học bổng cho nạn nhân da cam; bảo đảm 100% gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà vào dịp lễ, tết…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 97 thành viên. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là Chủ tịch danh dự của Hội.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục