Chính thức có hoạt động giám định mỹ thuật, nhiếp ảnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/12/2018 | 2:44:29 PM

Ngày 6-12, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công bố về hoạt động giám định tác phẩm tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh – đơn vị trực thuộc Cục.

Đây được xem là trung tâm giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh chính thức đầu tiên của nước ta do cơ quan quản lý nhà nước đứng ra tổ chức. 

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành cho biết, thực trạng tranh mạo danh tác giả, tranh sao chép không đúng quy định, tranh nhái phong cách tác phẩm, vi phạm bản quyền đang tác động xấu đến thị trường mỹ thuật Việt Nam ở trong nước và quốc tế, đòi hỏi nước ta phải có trung tâm giám định. Cục đã khuyến khích, vận động, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước đứng ra thực hiện công tác này như thông lệ quốc tế, nhưng chưa có kết quả. 

Vì vậy, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã đề xuất với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung thêm chức năng làm công tác giám định tác phẩm mỹ thuật – nhiếp ảnh cho trung tâm trực thuộc Cục.

Để công tác giám định đi vào hoạt động, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã xây dựng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh; thành lập các hội đồng giám định; ký kết hợp tác với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); ban hành quy trình và bảng giá giám định; học tập kinh nghiệm các quốc gia khác…

Việc giám định tác phẩm, mỹ thuật đi vào hoạt động được giới nghệ thuật quan tâm. Trong đó, danh sách các hội đồng giám định được chú ý hơn cả. Theo công bố, các hội đồng giám định do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập, quy tụ các chuyên gia chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này từ 10 năm trở lên, có uy tín và khả năng giám định tác phẩm. 

Có 3 hội đồng giám định gồm: Hội đồng giám định tác phẩm hội họa, đồ họa với 9 thành viên, do họa sĩ Lương Xuân Đoàn làm Chủ tịch; Hội đồng giám định tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt với 7 thành viên, do Phó Giáo sư, nhà điêu khắc Vương Học Báo làm Chủ tịch; Hội đồng giám định tác phẩm nhiếp ảnh với 7 thành viên, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh làm Chủ tịch. 

"Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh hoạt động theo hình thức dịch vụ công, theo yêu cầu và nhu cầu của đời sống, hy vọng góp phần làm cho thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh nước ta ngày một lành mạnh, công khai, minh bạch”, ông Vi Kiến Thành bày tỏ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục