1.270 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam"

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/12/2018 | 8:26:40 AM

Cuộc thi đã nhận được 1.270 tác phẩm của 350 tác giả. Nhiều tác giả là những cán bộ y tế trực tiếp làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ông Koen Duchateau – Tham tán, Trưởng ban Hợp tác Phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải.
Ông Koen Duchateau – Tham tán, Trưởng ban Hợp tác Phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải.

Tối 7/12, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra lễ tổng kết, trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam”.

Cuộc thi do Báo điện tử VOV.VN phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET), Ngân hàng thế giới, Bộ Y tế tổ chức.

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 1.270 tác phẩm của 350 tác giả là các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên. Đặc biệt, nhiều tác phẩm của các tác giả là những cán bộ y tế trực tiếp làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu ở khắp các vùng miền của Tổ quốc.

Các tác phẩm đã tập trung tuyên truyền 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu là: Giáo dục sức khỏe; Dinh dưỡng hợp lý và cung cấp lương thực; Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và kế hoạch hóa gia đình; Tiêm chủng phòng bệnh truyền nhiễm; Phòng chống bệnh dịch lưu hành tại địa phương; Điều trị hợp lý các bệnh và thương tích phổ biến; Cung cấp thuốc thiết yếu; Quản lý sức khỏe và Tăng cường y tế cơ sở.

Ông Koen Duchateau – Tham tán, Trưởng ban Hợp tác Phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết, thời gian qua, phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (EU) và các quốc gia thành viên rất vui mừng đã đóng góp vào mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của ngành y tế tại Việt Nam. Hiện nay, EU đang mở rộng phạm vi, tầm quan trọng của quan hệ đối tác và hợp tác với Việt Nam.  thông qua thực hiện Hiệp định Đối tác và hợp tác.

Theo ông Koen, EU đã ký thông qua gói viện trợ trị giá 8,4 triệu euro dành cho Dự án giáo dục và đào tạo về nhân lực y tế" tại Việt Nam (HPET) thông qua quỹ ủy thác do Ngân hàng thế giới (WB) quản lý, nhằm giúp y tế Việt Nam cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế; Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế; Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua đào tạo, bổ sung các điều kiện và năng lực cần thiết, đồng bộ cho đội ngũ cán bộ y tế huyện và xã.

Các chương trình hoạt động của dự án góp phần nâng cao và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh y tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

"Việc chăm sóc sức ban đầu cho người dân là hết sức quan trọng, đặc biệt là những khu vực vùng sâu, vùng xa khó có thể tiếp cận các dịch vụ y tế. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với y tế Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ở các cơ sở y tế”- ông Koen Duchateau – Tham tán, Trưởng ban Hợp tác Phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết.

Ông Phạm Mạnh Hùng- Tổng Biên tập Báo điện tử VOV.VN, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là cuộc thi ảnh có chất lượng, thu hút nhiều thành phần tham gia. Hội đồng chấm giải là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nổi tiếng đã vô cùng vất vả, lựa chọn được một số tác phẩm xuất sắc để trao giải trong số hơn 700 tác phẩm được Ban tổ chức xét chọn chấm sơ khảo. 

Cuộc thi đã thực sự có tính lan tỏa, nhận được ảnh của các tác giả từ khắp các vùng miền, thu được những kết quả ngoài mong đợi của Ban tổ chức. Điều đáng nói, qua cuộc thi đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của cộng đồng đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho chính bản thân họ và những người xung quanh.

"Chất lượng các tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh vô cùng chuyên nghiệp. Các tác phẩm giàu tính chuyên môn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thông điệp truyền thông sâu sắc về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam. Nhiều tác giả đạt giải cao tại cuộc thi không phải là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà là những người công tác lâu năm trong ngành y tế”- ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho Tác giả Phạm Quốc Hưng (ở Đồng Nai) với tác phẩm "Bé uống vitamin A". Ông Hưng chia sẻ rất vui vì tác phẩm của mình đã giành được giải cao.
Bác sĩ Phạm Quốc Hưng có 37 năm gắn bó với công tác y tế dự phòng tại Trạm y tế thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tác giả Phạm Quốc Hưng chia sẻ, đây là bức ảnh ông ghi lại một trong những chương trình của trạm y tế- nơi mà ông công tác và thường xuyên tiếp xúc với những người bệnh của mình, trong đó có các em bé. "Bản thân tôi rất thích hình ảnh của các em bé và đây là một trong số những hình ảnh tôi đã ghi lại khi làm y tế cơ sở”- ông Hưng nói.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm đoạt giải. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho tác phẩm có nhiều chia sẻ nhất trên fanpage của cuộc thi, với 601 lượt chia sẻ. Được biết, tác giả nhận được giải thưởng này đã dành toàn bộ số tiền thưởng để ủng hộ việc phẫu thuật cho trẻ em hở hàm ếch ở Việt Nam.

Triển lãm của Cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam” diễn ra từ hôm nay (7/12) đến hết ngày 9/12/2018.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 24/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

Các em ở Trung tâm luôn được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất.

Con người sinh ra không ai giống ai, mỗi một số phận, hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi khác nhau, thế nhưng khi về với ngôi nhà chung là Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, nơi đây - những mảnh đời đó đã được sống trong tình thương, đùm bọc và được sẻ chia niềm vui trong cuộc sống.

Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục