Nổ lớn tại nhà máy thép ngày đầu tiên hoạt động, 12 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/12/2018 | 9:01:27 AM

Sau vụ nổ, có 1 trường hợp tử vong, 11 công nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp. Đây là ngày đầu tiên nhà máy thép Dragon đi vào hoạt động.

Khu vực nhà máy thép Dragon, nơi xảy ra vụ nổ lớn làm 12 công nhân thương vong.
Khu vực nhà máy thép Dragon, nơi xảy ra vụ nổ lớn làm 12 công nhân thương vong.

Ngày 7-12, tại Nhà máy thép Dragon (ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ nổ lớn làm nhiều người thương vong.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, vào thời điểm đó, một tiếng nổ lớn xảy ra tại khu vực lò luyện thép phế liệu, tiếp đó lửa và khói đen bùng lên dữ dội khi một số công nhân đang làm việc.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Hải Phòng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.

Theo ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, đến cuối giờ chiều cùng ngày, vụ cháy nổ tại khu vực nhà máy thép Dragon đã được khống chế hoàn toàn.

Có 11 công nhân bị thương sau vụ nổ tại khu vực lò luyện phế liệu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp và 1 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, đây là ngày đầu tiên, nhà máy thép Dragon đi vào hoạt động nhưng đã xảy ra sự cố.

Nhà máy thép Dragon trước đây là Nhà máy thép Cửu Long, sau đó nơi này đã được nhà máy thép Dragon thuê lại.

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định do nhiệt độ lò luyện thép quá cao khoảng 1.600°C, lại bị rò nước vào dẫn đến áp suất lớn nên gây ra vụ nổ. Khi phát hiện ra hiện tượng rò nước, nhiều công nhân đã nhảy từ trên cao ra khỏi lò luyện. Trong số các nạn nhân có người bị thương do bỏng, có người bị thương do nhảy từ trên cao xuống.

Hiện nay, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã phong tỏa hiện trường vụ nổ để làm rõ sự việc.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục