Anh Bùi Quang Huy được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/12/2018 | 2:26:58 PM

YênBái - Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Hội Sinh viên Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, có 98 ủy viên. Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đắc cử chức Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá X. 

Sáng nay, 11.12, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tiếp tục làm việc phiên tứ tư với nội dung về công tác nhân sự. Các đại biểu dự Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên khoá X với 98 ủy viên; hiệp thương bầu Ban Kiểm tra với 15 ủy viên; bầu Ban Thư ký với 31 ủy viên.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất khoá X diễn ra trưa nay, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy được bầu làm Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

hoi-sinh-vien-viet-nam

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy được bầu làm Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá X 

Ngoài ra, Hội nghị cũng bầu 5 Phó chủ tịch, gồm: Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Bùi Minh Tuấn, Phó trưởng ban Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Chu Hồng Minh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM; Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng.

Trong phiên làm việc thứ tư, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu tại các trung tâm thảo luận; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư hội Sinh viên Việt Nam khoá IX.

Bên cạnh đó, Đại hội đã nghe các đại biểu trình bày các tham luận về đoàn kết tập hợp sinh viên ngoài nước hướng về đóng góp dựng xây phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đổi mới triển khai phong trào: Sinh viên 5 tốt trong nhiệm kỳ tới.

Chiều nay, đại biểu dự Đại hội sẽ có cuộc giao lưu, đối thoại với lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành về những cơ chế, chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sáng tạo.

Tiểu sử Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khoá X:

- Từ năm 1995 - 2000: Sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM, Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Phó bí thư Đoàn Đại học Luật TP.HCM.

- Từ 2000 - 2004: Chuyên trách Đoàn, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Luật TP.HCM.

- Từ 2004 - 8/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành Chính, Bí thư Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM; Ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐH Luật TP.HCM (8.2005 - 11.2007); Ủy viên BCH Thành đoàn TP.HCM (11.2005 - 11.2007).

- Tháng 9.2007: Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn TP.HCM.

- Từ tháng 10.2007 - 5.2010: Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM (10.2007 - 6.2010); Ủy viên BTV Thành đoàn TP. HCM (11.2007 - 11.2010); Ủy viên BCH T.Ư khóa IX (từ tháng 12.2007); Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TP. HCM (từ tháng 1.2008)

- Tháng 8.2010: Phó trưởng Ban Công tác Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM (2.2008 - 5.2010).

- Từ tháng 6.2010 - 4.2012: Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn.

- Từ tháng 4.2012 - 3.2013: Ủy viên BCH, Phó chánh văn phòng T.Ư Đoàn; từ tháng 12.2012, Ủy viên BTV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa X, Phó chánh văn phòng T.Ư Đoàn.

- Từ tháng 4.2013 - 3.2015: Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ T.Ư Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (6.2014 - 6.2015).

- Từ tháng 4.2015 : Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức T.Ư Đoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy T.Ư Đoàn (từ tháng 8.2015).

- Ngày 9.9.2016 đến nay, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra từ ngày 9 - 11.12.2018, được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(Theo TNO)

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục