Yên Bái bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/12/2018 | 8:16:42 AM

YBĐT - Yên Bái là địa phương có hệ thống giao thông đường thủy nội địa tương đối dày đặc với các tuyến sông, hồ rộng lớn và nhiều bến đò khách, bến khai thác cát sỏi đang hoạt động. 

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra phương tiện thủy nội địa.
Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra phương tiện thủy nội địa.

Để bảo đảm trật tự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Hiện trên địa bàn tỉnh có hàng trăm bến, bãi, cảng bốc xếp hàng hóa trên hồ Thác Bà và các tuyến sông chảy qua địa bàn tỉnh. Trong đó, tính riêng trên hồ Thác Bà đã có tới 500 phương tiện tàu thuyền chở khách hoặc khai thác khoáng sản đang hoạt động, trong đó có gần 100 phương tiện thuộc diện phải đăng ký, đăng kiểm. 

Mặc dù nhiều năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa của tỉnh Yên Bái cơ bản bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) nhưng hoạt động của giao thông đường thủy cũng bộc lộ nhiều bất cập và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. 

Do vậy, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho người dân bằng những hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng. 

Theo Đại úy Nguyễn Hà Văn Tùng – Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, vi phạm của các phương tiện thủy nội địa thường là không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, dây chằng, dây neo và chở hàng quá vạch mớn nước an toàn. Do vậy, trong quá tình tuần tra, đơn vị lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở pháp luật ATGT đường thủy đến người dân cũng như lái tàu, thuyền, chủ phương tiện thủy. 

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cương quyết đình chỉ các bến khách ngang sông hoạt động trái phép, các phương tiện thủy không bảo đảm điều kiện an toàn, vi phạm các quy định về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có nhưng không phù hợp với loại phương tiện điều khiển; tăng cường tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề... 

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh đã tiến hành trên 100 ca với trên 350 lượt tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện 425 trường hợp vi phạm và tạm giữ 24 phương tiện đường thủy. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 58 bến bãi, cơ sở khai thác khoáng sản, bến tàu khách, bến đò ngang trên hồ Thác Bà và sông Hồng. Nhờ đó, nhận thức, ý thức của người dân cũng như chủ phương tiện đường thủy từng bước nâng lên. 

Ông Đào Văn Tình – Thuyền trưởng Công ty cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái cho biết: "Chúng tôi tham gia vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nên thường xuyên phải kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và đăng ký, đăng kiểm đầy đủ đồng thời trang bị dụng cụ cứu sinh cũng như chở đúng số người quy định”. 

Ngoài các bến, cảng chở khách, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa. Anh Nguyễn Văn Thắng – Thuyền trưởng xà lan Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình cho biết: "Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên nhắc nhở phải chở đúng vạch mớn nước quy định và có đầy đủ áo phao, bình cứu hỏa để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông”.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về đăng kiểm, đăng ký, an toàn kỹ thuật phương tiện và hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi trên đường thủy nội địa. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, nghiêm túc thực hiện các quy định bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, góp phần hạn chế thấp nhất các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn.

P.V

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục