Hội thảo “Định hướng mô hình, giải pháp phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú” giai đoạn 2018 - 2028

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/12/2018 | 6:26:21 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 17/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội thảo "Định hướng mô hình, giải pháp pháp triển trường phổ thông dân tộc nội trú” giai đoạn 2018 - 2028 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hội nghị tổng kết 10 năm trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2008 - 2018. 


Dự Hội thảo có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT); lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục của các sở giáo dục và đào tạo đến từ 50 tỉnh, thành phố có trường phổ thông dân tộc nội trú.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, hiện cả nước có 315 trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc 49 tỉnh, thành phố; 3 trường trực thuộc Bộ  GD-ĐT với tổng số trên 109.000 học sinh, trung bình 600 học sinh/trường cấp tỉnh, 290 học sinh/trường cấp huyện.



Toàn cảnh Hội thảo.

Sau khi nghe báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế 10 năm qua và hoạt động củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú, các đại biểu đã đưa ra các quan điểm nhìn nhận, phân tích mô hình phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú phù hợp với tình hình thực tế địa phương; định hướng mô hình và đề xuất giải pháp phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2018- 2028. 

Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận thống nhất khẳng định vấn đề đổi mới trong mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú là rất cần thiết.

Hội thảo là dịp nhằm tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trên toàn quốc để thích ứng với giai đoạn tiếp theo của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo  theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức các gian trưng bày một số sản phẩm đặc trưng của địa phương (ảnh dưới).



Thanh Chi - Hoài Văn

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục