Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ: Nơi đào tạo nhân lực vùng dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/12/2018 | 1:55:46 PM

YBĐT - Trường Trung cấp Dân tộc nội trú (TCDTNT) Nghĩa Lộ, tiền thân là Trung tâm Dạy nghề thị xã Nghĩa Lộ, hiện có 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên và mỗi năm đào tạo khoảng 2.300 học sinh, học viên. Từ năm 2014 đến nay, nhà trường đã tổ chức đào tạo hệ TCDTNT với tổng số 650 học sinh và trên 95% học sinh sau tốt nghiệp trung cấp nghề có việc làm.

Lãnh đạo Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ kiểm tra thực hành may.
Lãnh đạo Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ kiểm tra thực hành may.

Là loại trường chuyên biệt, nên hiện trên 90% học sinh, học viên đang học tại Trường là người DTTS của tỉnh; trong đó, đa số thuộc hai huyện đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019, ngay từ đầu năm nhà trường đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp tuyển sinh. 

Vì vậy, số học sinh, học viên tuyển sinh của Trường đều đạt và vượt chỉ tiêu giao với tổng số 65 lớp, 2.281 học sinh, học viên. Trong đó, hệ trung cấp 10 lớp, 370 học sinh, đạt 117,4% kế hoạch giao; bổ túc THPT 4 lớp, 202 học sinh, đạt 224% kế hoạch giao; dạy nghề phổ thông 26 lớp, 979  học sinh, đạt 128,8% kế hoạch giao; dạy nghề theo Đề án 1956 có 25 lớp, 730 học viên.

Đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường luôn quan tâm đội ngũ giáo viên bằng việc tạo điều kiện cho đi học nâng cao trình độ, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội giảng, hội thi, nghiên cứu khoa học… theo 4 tiêu chí là: phẩm chất chính trị đạo đức - năng lực chuyên môn - nghiệp vụ sư phạm - khả năng nghiên cứu khoa học, nên đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa. 

Chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên được quan tâm thực hiện đúng quy định. Trong đó, học sinh nội trú được đảm bảo về chế độ trợ cấp, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế học đường, an ninh trật tự... Ngoài ra, các học sinh còn được tham gia các hoạt động nội trú, ngoại khóa như: trồng rau xanh, tham gia các lớp kỹ năng sống, thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ... 

Nhà trường luôn bám sát mục tiêu gắn đào tạo với việc làm và tập trung đào tạo những nghề nhu cầu thị trường đang thiếu: cơ khí, may, điện…; tích cực tư vấn trực tiếp; phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong, ngoài tỉnh đến tư vấn, giới thiệu việc làm. 

Do đó, khi tốt nghiệp, ngoài một số em học lên trình độ cao hơn, tỷ lệ đi làm đạt cao (hệ trung cấp đạt trên 95%); đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có 90% học viên ra trường có việc làm với nghề phi nông nghiệp, trên 80% có việc làm hoặc tự tạo việc làm phát triển kinh tế gia đình đối với nghề nông nghiệp.

Những kết quả mà Trường TCDTNT Nghĩa Lộ đạt được là rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động cho thấy, Trường vẫn còn những khó khăn lớn là cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo chất lượng giảng dạy; đội ngũ giáo viên cần được bổ sung theo đúng số lượng chỉ tiêu biên chế được giao; việc thực hiện Quyết định số 1379 của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/8/2013 về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020… cần được UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Nếu giải quyết tốt những khó khăn trên, từ ngôi trường này sẽ có thêm nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa, tay nghề. Từ đó, có cơ hội tìm việc làm ổn định cuộc sống cũng như bổ sung nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Nguyễn Đình

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục