Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chúc mừng Giáo xứ Nghĩa Lộ và Giáo xứ Mông Sơn

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/12/2018 | 6:27:30 PM

YBĐT - Nhân dịp Giáng sinh 2018 đang đến gần, ngày 19/12, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các linh mục thuộc Giáo xứ Nghĩa Lộ và Giáo xứ Mông Sơn ở huyện Yên Bình.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các linh mục thuộc Giáo xứ Nghĩa Lộ
Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các linh mục thuộc Giáo xứ Nghĩa Lộ

Cùng đi có đại diện Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá (trên 6,3%), cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư, tài chính - ngân sách đạt kết quả bước đầu quan trọng; thu hút đầu tư được quan tâm.

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư trọng tâm, trọng điểm; giáo dục, y tế, văn hóa có tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, giảm nghèo nhanh và bền vững; bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp của bà con giáo dân, trong đó, có Giáo xứ Nghĩa Lộ và Giáo xứ Mông Sơn. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc các linh mục và đồng bào giáo dân đón một mùa Giáng sinh sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

Thay mặt Giáo xứ Nghĩa Lộ, Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng và Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thịnh - Phó xứ đặc trách Giáo xứ Mông Sơn, huyện Yên Bình bày tỏ sự cảm ơn trước những quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với đồng bào công giáo và bày tỏ quyết tâm tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã tặng hoa và quà chúc mừng các linh mục.

Trần Minh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục