Bộ CHQS tỉnh tập huấn cán bộ tự vệ các cơ quan

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/1/2019 | 5:11:35 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 7/1, tại Trường quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 66 cán bộ là Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng tự vệ các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ CHQS tỉnh năm 2019.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập, quán triệt các nội dung về Đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; giáo dục chính trị - pháp luật cho tự vệ; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong khu vực, trong nước và trên thế giới. 

Các học viên sẽ thực hành viết giáo án, tổ chức và phương pháp huấn luyện một bài đội ngũ DQTV. Trong phần huấn luyện thực binh, các học viên được thực hành huấn luyện chiến thuật Trung đội tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong đô thị và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Đây là những nội dung quan trọng giúp cán bộ tự vệ thuộc các cơ quan, tổ chức nâng cao kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Từ đó, vận dụng linh hoạt các nội dung, phương pháp tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng ở cơ quan, tổ chức mình.

Anh Vũ

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục