Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2019 | 2:07:36 PM

YênBái - Sáng 15/1, Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng tổ chức Hội năm 2018.
Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng tổ chức Hội năm 2018.

Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có trên 1.620 hội viên. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, năm 2018, Hội Cựu TNXP tỉnh đã phát giúp chính quyền giải quyết chế độ chính sách cho trên 1.770 hội viên; hướng dẫn lập hồ sơ giải quyết tồn đọng chế độ chính sách cho 14 đối tượng đề nghị là thương binh và 4 đối tượng đề nghị liệt sỹ không còn giấy tờ.

Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên phát triển sản xuất, làm kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo; xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội đạt 654 triệu đồng; xây dựng 3 nhà tình nghĩa trị giá 170 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm tặng 164 suất quà trị giá gần 60 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; vận động ủng hộ đồng bào bão lũ trên 16 triệu đồng…

Năm 2019, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức; tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên; phấn đấu phối hợp với các tổ chức, đoàn thể hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho trên 570 cựu TNXP; vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa cho 40 cựu TNXP; thăm hỏi 200 hội viên nghèo, thiên tai, hoạn nạn…

Dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội năm 2018; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xây dựng tổ chức Hội năm 2018.

Mai Linh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục