Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2019 | 5:11:39 PM

YênBái - Chiều 15/1, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì và sơ kết học kỳ I, năm học 2018 – 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Học kỳ I, năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái thực hiện đào tạo 129 lớp với 2.825 học sinh, sinh viên, học viên. Trong đó, hệ cao đẳng 25 lớp; hệ trung cấp 67 lớp; liên kết đào tạo đại học, thạc sỹ 12 lớp; trình độ sơ cấp nghề 15 lớp… 

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khoá cho từng lớp, đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy. Đồng thời, xây dựng mới và hoàn thiện 38 giáo trình đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp. 



Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái trong những năm qua. 

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Trường cần phát huy những kết quả đạt được, chủ động, năng động đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên; phát huy dân chủ, tinh thần xung kích của thế hệ trẻ, thế hệ tương lai trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; mở rộng quy mô, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, phù hợp trình độ và nhu cầu người học khu vực miền núi phía Bắc.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tăng cường liên doanh, liên kết với các trường đại học có uy tín và các doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực gắn với kỹ năng thực hành nghề nghiệp, tăng tính thực tế và đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động hiện nay. Đồng thời, chủ động, tích cực nghiên cứu và đề xuất với ngành lao động- thương binh và xã hội, UBND tỉnh có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giỏi, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề vững vàng để nâng cao chất lượng dạy nghề…

Với kết quả đạt được, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 -2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2017 – 2018.



Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2017 – 2018 nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã tổ chức Triển lãm đào tạo nghề và kết nối doanh nghiệp. Đây là cơ hội để tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên, nhà trường với doanh nghiệp và là cơ hội để học sinh, sinh viên tìm hiểu về các doanh nghiệp và việc làm trong tương lai. 

Thanh Chi - Đức Toàn

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục