Nghĩa Lộ phát triển câu lạc bộ tiền hôn nhân

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2019 | 10:53:44 AM

Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, các bạn trẻ chủ động tìm đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn ngày càng nhiều.

Thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Bà Bùi Thị Minh – Trưởng phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn thị xã, các bạn trẻ chủ động tìm đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn ngày càng nhiều. Bởi, không ít cặp vợ chồng trẻ "trục trặc” ngay sau khi kết hôn với những biểu hiện như khó hòa hợp, thay đổi tâm tính, thậm chí là tình trạng vô sinh, bệnh tật khiến vợ, chồng mâu thuẫn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Việc đến các cơ sở y tế để các chuyên gia tư vấn, khám sức khỏe trước khi lập gia đình tăng là điều tất yếu. Nhiều thanh niên đã hăng hái tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ tiền hôn nhân ở địa phương”. 

Theo đó, các mô hình này đã được Phòng DSKHHGĐ thị xã triển khai tại 3 cơ sở phường: Tân An, Pú Trạng, Trung Tâm với 5 câu lạc bộ (CLB), phường Pú Trạng, phường Tân An mỗi đơn vị 2 CLB. Các CLB tổ chức sinh hoạt tại địa bàn dân cư dưới dạng lồng gắn văn hóa, văn nghệ và có cán bộ y tế, dân số của xã, phường tham gia trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc. Nội dung sinh hoạt chủ yếu về sức khỏe sinh sản (SKSS) trước hôn nhân, các biện pháp phòng tránh thai an toàn, phòng, chữa bệnh phụ khoa, kỹ năng làm cha mẹ.... tạo không khí thoải mái thân thiện cho người tham gia sinh hoạt. 

Anh Lò Đức Anh – Phó Chủ nhiệm CLB Tiền hôn nhân tổ dân phố Ao Sen, phường Tân An cho biết: "Ban đầu, các thành viên tham gia sinh hoạt khá thụ động nhưng sau vài buổi, họ đã chủ động hơn, đặt ra nhiều câu hỏi, tình huống trong thực tế để cán bộ y tế hướng dẫn. Việc mạnh dạn tìm hiểu những vấn đề chưa biết, hoặc ngại mà từ trước đến nay không dám hỏi sẽ giúp thanh niên tự tin, hiểu biết hơn”. 

Đến nay, Phòng DSKHHGĐ thị xã đã phối hợp với đoàn thể, các xã, phường tổ chức truyền thông cụm tại tổ dân phố, thôn, bản 5 buổi với trên 168 lượt người nghe; truyền thông nhóm 6 buổi với 162 lượt người tham dự; gặp gỡ tư vấn cho 30 hộ với 198 người; phát 263 tờ rơi và phát trên 10 tin, bài qua hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền vận động người dân; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã tổ chức tư vấn, cấp phát 20 cuốn sách về chăm sóc SKSS và 200 tờ rơi tại buổi tổ chức khám phụ khoa, phát hiện ung thư cổ tử cung sớm cho 400 người lao động. 

Riêng các CLB tiền hôn nhân trên địa bàn thị xã đã ra quyết định kiện toàn lại Ban Chủ nhiệm và tổ chức sinh hoạt CLB thông qua hình thức gặp gỡ, tư vấn, nói chuyện về sức khỏe sinh sản vị thành niên với 108  lượt người tham dự… 

Thời gian tới, Phòng DSKHHGĐ thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chương trình hành động, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về DSKHHGĐ; tăng cường chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đối với vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông dân có mức sinh cao và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao; hướng dẫn các CLB đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, giáo dục, tổ chức tọa đàm, giao lưu, các hoạt động văn hóa văn nghệ… góp phần để các CLB tiền hôn nhân thực sự trở thành địa chỉ thực sự hữu ích cho các bạn trẻ. 

Trần Ngọc

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục