Tuổi trẻ Công an huyện Trấn Yên hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/1/2019 | 1:54:02 PM

YênBái - Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong học đường chỉ là một trong số các hoạt động xung kích tình nguyện được Chi đoàn Công an huyện Trấn Yên tích cực thực hiện thời gian qua. 


Chi đoàn Công an huyện Trấn Yên tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.
Chi đoàn Công an huyện Trấn Yên tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Một buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) do Chi đoàn Công an huyện Trấn Yên tổ chức tại Trường THPT Hưng Khánh diễn ra hết sức sôi nổi. 

Ngoài được tuyên truyền viên thông báo về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước, tại địa phương, phân tích nguyên nhân, hậu quả, truyền đạt những kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông…, các em học sinh còn được tham gia trả lời những câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ. 

Câu hỏi ngắn gọn đã giúp thầy và trò Trường THPT Hưng Khánh hiểu rõ hơn về Luật Giao thông đường bộ, góp phần nâng cao ý thức của học sinh trong việc chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông. 

Tại buổi tuyên truyền, 5 học sinh trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm nhanh được Chi đoàn Công an huyện Trấn Yên tặng món quà thiết thực là những chiếc mũ bảo hiểm. 

Bên cạnh đó, Chi đoàn Công an huyện phối hợp cùng Khối Đảng, đoàn thể huyện tặng 10 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Em Lại Thị Hồng Gấm - học sinh lớp 12C1, Trường THPT Hưng Khánh chia sẻ: "Đây là lần thứ hai em được tham gia hoạt động ngoại khóa bổ ích, tìm hiểu về ATGT tại trường. Qua chương trình, chúng em có thêm cho mình nhiều kiến thức về ATGT, không chỉ giúp bản thân hiểu và chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra mà còn nhắc nhở bạn bè, gia đình và người thân cùng thực hiện”. 

Tuyên truyền pháp luật về ATGT trong học đường chỉ là một trong số các hoạt động xung kích tình nguyện được Chi đoàn Công an huyện Trấn Yên tích cực thực hiện thời gian qua. 

Năm 2018, Chi đoàn Công an huyện còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tặng áo ấm cho học sinh trên địa bàn; huy động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia vận chuyển 500 củ giống măng tre Bát độ và tặng 2.000 chiếc mắc áo cho các gia đình tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, hướng dẫn người dân treo quần áo bảo đảm vệ sinh, gọn gàng sạch sẽ.

Đơn vị còn huy động 70 ĐVTN tham gia khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Hồng Ca; huy động lực lượng tham gia phối hợp với Đoàn xã Việt Hồng kéo dây, lắp đặt các thiết bị thắp sáng với trên 800 m đường điện và dọn dẹp vệ sinh hai bên tuyến đường; phối hợp tham gia trồng 500 m đường hoa ven đường khu vực cầu Nga Quán, tạo cảnh quan sạch đẹp cho đường phố; tham gia dọn dẹp, nạo vét, cải tạo 500 m kênh mương, nội đồng tại xã Minh Tiến…

Với những nỗ lực đó, Chi đoàn Công an huyện Trấn Yên các cấp, các ngành khen thưởng. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chi đoàn Công an huyện Trấn Yến sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự địa phương và góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an gần gũi với nhân dân.

Mai Linh

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục