Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng Hội từ thiện tặng quà Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/1/2019 | 12:45:41 PM

YênBái - Ngày 19/1, Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh phối hợp với Hội từ thiện Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính, Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho nhà trường, thầy cô và các em học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2, huyện Trấn Yên.

Đây là hoạt động của tuổi trẻ hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện 2019.

Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 418 học sinh, 100% là con em đồng bào Mông, trên 80% học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Do ảnh hưởng cơn bão số 3 trong năm 2018, nhà trường bị thiệt hại không nhỏ, đất đá sạt lở, phòng học, nhà ăn bán trú bị vùi lấp, sập một nhà vệ sinh mới xây, trang thiết bị dạy và học bị hư hỏng hoàn toàn… 

Với tinh thần "tương thân, tương ái”, sẻ chia khó khăn với nhà trường, Hội từ thiện Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính, Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng đã trao tặng các phần quà gồm: 30kg cá khô, 20 thùng mỳ tôm, 1 bộ máy vi tính, 17 bộ nghi thức Đội cùng nhiều dụng cụ học tập, quần áo… cho học sinh nhà trường với tổng giá trị trên 50 triệu đồng.

Trần Minh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục