Góp phần bình yên vùng sông Chảy

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/2/2019 | 1:58:06 PM

YênBái - Nằm dọc dòng sông Chảy, xã Hán Đà, huyện Yên Bình giáp ranh với các huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), Đoan Hùng (Phú Thọ). Xã có hơn 600 ha mặt nước vùng hồ Thác Bà. Vậy nên, ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế thì việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh luôn được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng.

Nhờ làm tốt công tác công an xã nên những năm gần đây, Hán Đà tình hình ANTT vùng nông thôn được giữ vững, không có khiếu kiện vụ việc phức tạp, không có điểm nóng về an ninh, người dân yên tâm xây dựng nông thôn mới. 

Với sự góp sức của Trưởng ban Công an xã Tăng Thành Công, công tác bảo đảm ANTT xã Hán Đà đã quy củ, nề nếp, có chiều sâu; từ việc lập kế hoạch tuần, tháng đến việc triển khai đột xuất các nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp trên, nhất là giải quyết vụ việc thường nhật ở cơ sở. 

Trước năm 2014, việc các "sới bạc” hoạt động công khai tại các điểm giáp ranh, người chơi dùng thuyền di chuyển trên hồ Thác Bà để sát phạt nhau, gây hệ lụy xấu về trật tự cho địa phương. 

Khi được giao nhiệm vụ Trưởng ban Công an xã từ 2015, anh Công cùng 14 công an viên xuống các đối tượng ham chơi vận động tuyên truyền, lên phương án đẩy đuổi, vây bắt xóa các tụ điểm cờ bạc. 

Cùng với phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nắm chắc thông tin về ANTT, xây dựng hộp thư tố giác tội phạm, vận động nhân dân thành lập 14 tổ tự quản tại các thôn, Tăng Thành Công đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường quê. 

Công trình "Thắp sáng đường quê” đầu tiên được triển khai tại hai thôn Hán Đà 1 và Phúc Hòa 2, chiều dài 2.000 m với 50 cột bê tông và 50 bóng đèn, tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng từ đóng góp của dân. Lan tỏa ra các thôn khác nay trên các tuyến đường thôn Hán Đà về đêm đều có bóng tiết kiệm điện thắp sáng, hạn chế tai nạn giao thông, trộm cắp vặt vì thế mà giảm hẳn.

Đầu tháng 12/2017, trong khi cùng công an viên tuần tra đêm tại thôn Tân Lập 7, anh Công phát hiện hai đối tượng đi xe máy đang chở một con chó vừa bị bọn chúng bắt trộm. Khi tiếp cận gần, bọn trộm đã vội bỏ chó xuống xe, liều lĩnh dùng súng bắn điện chống trả lại công an viên, anh Công bị chúng bắn trúng ngực gây ngất, phải nhập viện cấp cứu. 

Kiên quyết tấn công tội phạm, ngay sau khi ra viện, anh Công cùng đồng đội lập các phương án vây bắt băng nhóm chuyên trộm cắp chó trên địa bàn và đầu năm 2018 đã tóm gọn hai tên trộm chó, là đối tượng nghiện ma túy ở xã giáp ranh, lập hồ sơ ban đầu rồi bàn giao cho Công an huyện Yên Bình xử lý. Đến nay, tòa án đã tuyên án phạt tù hai đối tượng trên. 

Trưởng thành từ một công an viên, anh Tăng Thành Công luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công an xã Hán Đà ba năm liên tục gần đây là Đơn vị Quyết thắng, bản thân anh Công được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen. 

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Chính khẳng định: "Sự ổn định về an ninh nông thôn của Hán Đà, sự đoàn kết tôn giáo của hơn 1.200 hộ dân có công lớn của công an xã, trong đó Trưởng công an Tăng Thành Công. Nhờ ANTT vùng giáp ranh tốt, nhân dân phấn khởi đầu tư vào nuôi cá lồng, nuôi cá đặc sản, trồng bưởi, nuôi lợn gà thả đồi… làm giàu ngay trên quê hương”.

Thanh Sơn 

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục