Bộ Tổng Tham mưu tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2018

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/2/2019 | 2:29:29 PM

YênBái - Sáng 14/2, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Năm 2018, toàn quân đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, định hướng của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng lực lượng; tích cực, chủ động rà soát, xây dựng tổ chức biên chế, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để xảy ra mất an toàn. Các địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Đối với tỉnh Yên Bái, Bộ Chì huy quân sự tỉnh đã thực hiện tốt công tác tổ chức lực lượng năm 2018; bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt từ 95% trở lên; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; quản lý chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị, sắp xếp vào các đơn vị đạt trên 87% chỉ tiêu. 

Phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân đạt 97% chỉ tiêu; tổ chức tập huấn, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2018 đạt 99%; tiến hành chi trả phụ cấp trách nhiệm quý cho trên 5.700 lượt quân nhân giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Phạm Hồng Hương đã yêu cầu các đơn vị trong toàn quân rà soát tổ chức xây dựng lực lượng theo biểu tổ chức biên chế, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra động viên, huấn luyện quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2019; giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng là quân nhân theo đúng quy định.

Anh Vũ

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục