“Dân vận khéo” góp phần giảm nghèo ở Hòa Cuông

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/2/2019 | 8:27:16 AM

YênBái - Với phương châm hướng về cơ sở, thời gian qua, Phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã và đang được triển khai rộng khắp, đa dạng và thiết thực. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chị Trần Thị Đô (bên trái) ở thôn 5, xã Hòa Cuông chăm sóc lứa dâu tằm mới sau tết.
Chị Trần Thị Đô (bên trái) ở thôn 5, xã Hòa Cuông chăm sóc lứa dâu tằm mới sau tết.

Được cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây, nhiều gia đình trong xã Hòa Cuông tập trung phát triển nghề trồng dâu nuôi nằm. Đến nay, toàn xã đã có hơn 30 ha dâu tằm, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. 

Chị Trần Thị Đô ở thôn 5, xã Hòa Cuông là một trong những gia đình như thế. Thấy bà con trong thôn, trong xã trồng dâu nuôi tằm có hiệu quả, lại được cán bộ xã ủng hộ, giúp đỡ, từ vài sào nhỏ ban đầu, sau một năm, chị Đô đã phát triển lên hơn 1 mẫu trồng dâu. Tháng 1 vừa rồi, bán lứa tằm đầu tiên của năm 2019, chị Đô thu về hơn 20 triệu đồng. Thế là năm nay, gia đình chị có được cái tết thật đủ đầy, no ấm. 

Chị Đô chia sẻ: "Tôi chẳng mong gì  ngoài việc có thể gắn bó lâu dài, trước là để thoát nghèo, sau sẽ cố gắng làm giàu từ cây dâu, con tằm”. 

Vài năm trước, cũng như gia đình chị Đô, gia đình anh Nguyễn Đức Hội ở thôn 2 cùng xã Hòa Cuông còn là hộ cận nghèo. Được hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, anh Hội mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi gà gần 400 m2 và duy trì số lượng gần 7.000 con. 

Ngoài ra, anh nuôi thêm vào đó khoảng 30 - 40 đàn ong mật. Năm mới đến, càng vui mừng hơn khi gia đình anh chính thức thoát nghèo nhờ những nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế. Mô hình trồng dâu nuôi tằm và mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Hội là 2 trong số những mô hình "Dân vận khéo” có hiệu quả góp phần xóa đói giảm nghèo cho Hòa Cuông.

Hiện, Hòa Cuông có 7 mô hình "Dân vận khéo” gồm: mô hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM); mô hình tiên tiến về phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo; mô hình cổng trường an toàn giao thông; mô hình xây dựng quỹ tiết kiệm… tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. 

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Cuông - Phạm Văn Quyết khẳng định: "Đối với công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Cuông luôn cố gắng từng bước đổi mới về nội dung, phương thức vận động quần chúng, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước thôn, bản”. 

Từ một xã nghèo, nhờ kết hợp tốt Phong trào thi đua "Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, nông dân Hòa Cuông đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, gắn với XDNTM.

Năm 2018, xã Hòa Cuông có 226 hộ cận nghèo, 127 hộ nghèo, giảm 9,49% so với năm 2017, đặc biệt, toàn xã có 76 hộ thoát nghèo. Kết quả đạt được từ Phong trào thi đua "Dân vận khéo” đã khẳng định sự lãnh đạo, chủ động định hướng đúng đắn của cấp ủy, chính quyền xã cũng như nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân. 

Năm 2018, xã Hòa Cuông chính thức hoàn thành thêm 4 tiêu chí XDNTM, nâng tổng số tiêu chí hoàn thành lên 13/19 tiêu chí, phấn đấu "cán đích” nông thôn mới ngay trong quý I/2019 này. 

Mai Linh

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục